Phát hiện nhiều đường dây đưa người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

Ngày 22-2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đường dây đưa người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo đó, lúc 12 giờ 20-2, tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Trọng Dung (SN 1982, trú tại phường Văn Yên, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Vũ Văn Trọng (SN 1990, trú xã Quỳnh Hưng, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang sử dụng xe ôtô bán tải mang BS: 38C-150.84 chở 3 người mang quốc tịch Trung Quốc để giao cho một người Lào để lấy tiền công.

Nguyễn Trọng Dung và Vũ Văn Trọng

Nguyễn Trọng Dung và Vũ Văn Trọng

Danh tính các đối tượng Trung Quốc được xác định gồm: Chen Zhi He (SN 1999), Li Yong Jia (SN 1995) và Wu Kai Tao (SN 1991, đều trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Trước đó, tối 1-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng đã phối hợp với Phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Quang (SN 1960, trú xã Tây Sơn, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang đón 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc gồm: Xie Fu (SN 1981) và Xie Wen Xiu (SN 1981, đều trú TP.Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) vào Việt Nam. Khi được yêu cầu, cả 2 đối tượng người Trung Quốc đã không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp để nhập cảnh vào Việt Nam. Quá trình đấu tranh, Hoàng Văn Quang khai, được thuê để đưa 2 người Trung Quốc lên khu vực biên giới xuất cảnh trái phép sang Lào.

Các đối tượng người Trung Quốc bị bắt quả tang khi đang tìm cách vượt biên sang Lào

Tiếp đó, tối 2-2, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Yêu Sú Vông Vi Lay (SN 1980, trú tại bản Na Pê, H.Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly khăm Xay, Lào) khi đang có hành vi đưa 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Hoàng Văn Quang cùng các đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào

Như vậy, từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã liên tiếp phát hiện nhiều đường dây đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam rồi xuất cảnh sang Lào.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phat-hien-nhieu-duong-day-dua-nguoi-nuoc-ngoai-xuat-nhap-canh-trai-phep_143825.html