Tuyên Quang: Thêm 2 cơ sở lợi dụng danh nghĩa Bệnh viện Đa khoa tỉnh lộ diện

Chủ nhà thuốc tư nhân 'núp bóng' bệnh viện đều là các lãnh đạo trưởng và phó khoa Dược. Khi bị báo chí phản ánh đã nhanh chóng tháo dỡ biển hiệu.

Vừa qua, dư luận chưa hết xôn xao về một cửa hàng gắn biển "Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang" do ông Chu Minh Hạc - Trưởng khoa Dược tại bệnh viện này điều hành. Bị cơ quan chức năng phát hiện gần 200 lọ thuốc nhập khẩu bầy bán trong tình trạng hết hạn sử dụng. Thì gần đây lại rộ lên những bàn tán bởi có tới 2 cửa hàng nữa gắn biển hiệu tương tự.

Việc núp bóng danh nghĩa bệnh viện của cơ sở gần cổng ra vào chỉ dừng lại khi báo chí phản ánh. Và hàng chữ "Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang" lập tức được dán kín lại bằng băng dính trắng sau đó mới thay thế đúng tên bà Phạm Thị Thanh Bình - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang.

Hàng chữ "Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang" lập tức được che đậy khi báo chí phản ánh. (Ảnh: Tiến Vũ)

Tại địa điểm khác cũng nằm trong khuôn viên bệnh viện, một cửa hàng nữa cũng ngang nhiên treo tấm biển lớn với hàng chữ "Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang"-chủ cơ sở này là bà Lê Thị Hương - Phó khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang.

Nhà thuốc gắn mác bệnh viện của bà Lê Thị Hương - Phó khoa Dược, đang được sửa chữa. (Ảnh: Tiến Vũ)

Để tạo sự chú ý,tin cậy và khẳng định đây là nhà thuốc của bệnh viện, cửa hàng này còn đặt nghênh ngang 1 tấm biển nền xanh 2 mặt với hàng chữ trắng nổi bật và mũi tên chỉ dẫn hướng đi vào quầy thuốc cho khách hàng.

Biển chỉ dẫn khẳng định nhà thuốc bệnh viện của bà Lê Thị Hương - Phó khoa Dược. (Ảnh: Tiến Vũ)

Cả 3 quầy thuốc tư nhân này đều do lãnh đạo các khoa, phòng thực hiện và được ưu tiên bày bán ở những vị trí đắc địa nhất trong bệnh viện. Hoạt động nhiều năm mà không hề niêm yết giá bán lẻ các loại thuốc theo quy định.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao hàng loạt các nhà thuốc đều treo biển hiệu bệnh viện, thậm chí nhà trông giữ xe bên ngoài cổng cũng được gắn nhãn mác tương tự. Phải chăng ở đây đang có sự thao túng chia chác lợi nhuận của một nhóm lợi ích?

Bãi đỗ xe phục vụ nhà tang lễ bỗng biến thành dịch vụ gửi xe thu tiền, gắn biển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Tiến Vũ)

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, bà Nguyễn Thị Bùi Ngọc - Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khẳng định: "Bệnh viện không kinh doanh thuốc, các nhà thuốc trên đều là của tư nhân.

Hàng tháng các hộ kinh doanh này chỉ phải nộp tiền thuê địa điểm bán hàng cho bệnh viện theo hợp đồng thôi, còn giấy phép hoạt động có ghi tên theo đúng như biển hiệu hay không thì tôi không được rõ".

Nhà thuốc của ông Chu Minh Hạc - Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. (Ảnh: Tiến Vũ)

Theo thông tư số 15/2011/TT - BYT. Quy định về tổ chức và điều kiện hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, thì giám đốc bệnh viện tuyến tỉnh phải tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc và chịu trách nhiệm về hoạt động (bao gồm cả đảm bảo kinh phí) của cơ sở bán lẻ thuốc.

Do vậy, việc buông lỏng quản lý tạo khe hở cho tư thương lợi dụng danh nghĩa bệnh viện tuồn thuốc kém chất lượng, thuốc quá hạn sử dụng vào bán cho người bệnh như trường hợp ông Chu Minh Hạc - trưởng khoa Dược bị cơ quan chức năng phát hiện 182 lọ thuốc nhập khẩu nhãn hiệu LIVPAR điều trị tăng amoniac máu và não gan hết hạn sử dụng bày bán cho người bệnh. Trách nhiệm chắc chắn sẽ thuộc về người đứng đầu bệnh viện tỉnh Tuyên Quang.

Ông Phạm Quang Thanh - Phó giám đốc Sở Y tế, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. (Ảnh: Tiến Vũ)

Trước đó, liên quan tới việc phát hiện hàng trăm chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bị làm giả lưu hành trong bệnh viện, ngày 10/11/2017 phóng viên Pháp luật Plus đã có buổi làm việc với ông Phạm Quang Thanh - Phó giám đốc Sở Y tế, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Ông Thanh cho biết vụ việc đang được phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh làm rõ.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tuyen-quang-them-2-co-so-loi-dung-danh-nghia-benh-vien-da-khoa-tinh-lo-dien-d57614.html