Phát hiện nhiều nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở

Thời gian gần đây, hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 20/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, trong 2 ngày 18 và 19/9, Đồn Biên phòng Cô Ba đã phát hiện 2 vụ với 14 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới.

Cụ thể, lúc 1 giờ 30 phút ngày 19/9, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cô Ba phát hiện 7 công dân Việt Nam (4 nam, 3 nữ) đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực biên giới thuộc xóm Lũng Nà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Các công dân trên khai nhận đến từ các tỉnh Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An… Các công dân đã xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc từ đầu năm 2020 với mục đích làm thuê. Hiện nay, do dịch bệnh phức tạp, lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm tra gắt gao những công dân cư trú, lao động bất hợp pháp nên các công dân tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở trên biên giới nhằm trốn cách ly.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cô Ba tiến hành lấy lời khai của 7 công dân nhập cảnh trái phép trong ngày 19/9.

Vào rạng sáng 18/9, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cô Ba cũng phát hiện 7 công dân Việt Nam (3 nam, 4 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực biên giới thuộc xóm Lũng Nà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, Đồn Biên phòng Cô Ba đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đưa nhóm người nói trên đi cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Lợi dụng buổi đêm, nhóm đối tượng cố tình nhập cảnh trái phép về Việt Nam để trốn khai báo và cách ly y tế.

Tại Hà Giang, tỉnh vùng cao biên giới địa đầu của Tổ quốc với hơn 277 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc trong tháng 9/2021 cũng liên tiếp phát hiện các nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Nhận định tình hình công dân nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tăng cường thêm hàng trăm chiến sỹ cho cho các đồn biên phòng trên địa bàn.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Hà Giang vẫn luôn duy trì nghiêm 68 chốt cố định và 17 tổ cơ động tham gia thường trực 24/24h đểquản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sỹ biên phòng Hà Giang luôn bám trụ biên giới, thường xuyên tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn không cho người dân đi lại, trao đổi hàng hóa, tụ tập đông người.

Dù mất ngủ, người mệt mỏi cộng với nơi ăn, chốn ở tạm bợ, thiếu thốn, nóng bức, côn trùng đốt… nhưng những cuộc tuần tra xuyên đêm của lực lượng biên phòng vẫn không ngừng nghỉ để vừa phòng chống dịch, vừa bảo vệ vững vàng chủ quyền an ninh biên giới.

Trong khi đó, trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn, hoạt động người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới vẫn diễn ra và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam hầu hết là công dân Việt Nam, trước đó đã xuất cảnh sang Trung Quốc lao động làm thuê, do không có đầy đủ giấy tờ, thủ tục pháp lý hợp lệ nên đã tìm cách về nước thông qua các đường dây môi giới, tổ chức đưa, đón người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở trên biên giới.

Không chỉ phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập cảnh trái phép, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và các lực lượng chức năng còn liên tục ngăn chặn, xử lý nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, nhất là các mặt hàng về thiết bị y tế, nguyên liệu thuốc bắc và các sản phẩm từ thịt lợn, gia cầm...

Để ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn duy trì 156 lán, chốt cố định và tổ cơ động, 17 chốt kiểm soát chặt chẽ hoạt động người ra vào khu vực biên giới, cửa khẩu.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chủ động trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc về tình hình dịch bệnh, tổ chức trao trả công dân hai bên, sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả, thu dung đưa về khu cách ly theo quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới.

Tính đến tháng 9/2021, đã có trên 10.000 hộ dân ở khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn ký cam kết thực hiện các nội dung phòng, chống dịch và tham gia đấu tranh, tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức gắn hàng trăm hòm thư tố giác tội phạm tại nhiều thôn, bản, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về cách thức tố giác tội phạm cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác này.

"Để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịchCOVID-19, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã bám địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Cùng với đó, Ban Chỉ huy đơn vị cũng nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, cửa khẩu, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới, cửa khẩu", Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, nhiều chuyên gia pháp lý cho biết, pháp luật hiện hành chỉ quy định những hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép" hoặc cá nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng mới bị xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự, còn đa phần các trường hợp nhập cảnh trái phép chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép. Điều này dẫn đến việc vì lợi ích trước mắt mà các cá nhân này đã bất chấp và tạo ra những nguy cơ gây hại cho cộng đồng xã hội. Hậu quả sẽ không đơn giản là tiền và công sức, mà là mạng sống của rất nhiều người dân nếu dịch lan rộng do các trường hợp nhập cảnh trái phép gây nên.

Do vậy, cần xem xét "xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19" để nâng cao tính răn đe, góp phần hiệu quả vào "cuộc chiến" chống lại đại dịch COVID-19.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//phat-hien-nhieu-nhom-nguoi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-qua-cac-duong-mon-loi-mo-169210920112710256.htm