Phát hiện nhiều 'quái vật biển' chưa từng có ở Indonesia

Đây là những loài sinh vật chưa từng ghi nhận trước đây và có hình dáng cực kì ấn tượng.

Một nhóm các nhà khoa học Singapore và Indonesia trong dự án thám hiểm biển Nam Java đã phát hiện ra nhiều điều bất ngờ. Sau 2 tuần nghiên cứu đáy biển, các nhà khoa học dự án SJADES 2018 tìm thấy rất nhiều “quái vật” chưa từng được biết tới ở Indonesia.

Nhóm nghiên cứu gồm 31 thành viên đã thu thập hơn 12.000 mẫu vật từ 63 địa điểm khác nhau. Họ “lùng sục” hơn 2.200 km2 và độ sâu lớn nhất lên tới 2.100 mét.

Để bắt được số “quái vật” này, các nhà khoa học phải sử dụng lưới và thiết bị đánh bắt đặc biệt. Những sinh vật thu được khiến không ít người trầm trồ và ngạc nhiên vì hình dáng của chúng.

“Chúng ta hầu như không có bất kì thông tin gì về khu vực biển ở Nam Java. Thật bất ngờ khi chứng kiến những sinh vật này”, giáo sư Peter Ng nói. Ông Peter là giám đốc Bảo tàng lịch sử thiên nhiên Lee Kong Chian tại trường đại học quốc gia Singapore.

Giáo sư Peter cho biết kết quả thu về là 12 loài giáp xác với hình dáng giống tôm, cua và 40 loài sinh vật chưa từng được ghi nhận ở Indonesia.

Quang Minh – Channel News Asia

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phat-hien-nhieu-quai-vat-bien-chua-tung-co-o-indonesia-875374.html