Phát hiện nhiều thi thể dưới hầm xe tại Hàn Quốc trong bão Hinnamnor

Giới chức Hàn Quốc đã tìm thấy 7 thi thể dưới một hầm gửi xe ở thành phố Pohang, trong bối cảnh siêu bão Hinnamnor gây ra mưa lớn và ngập lụt ở nhiều khu vực, theo AFP.

Hinnamnor là một trong những cơn bão mạnh nhất mà Hàn Quốc phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua. Cơn bão đã gây ra mưa to và sóng lớn, khiến nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng.

Tại thành phố cảng Pohang ở Đông Nam Hàn Quốc - một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nhất của thiên tai - lực lượng chức năng đã phát hiện 7 thi thể và hai người sống sót dưới một hầm để xe trong một tổ hợp căn hộ, cơ quan ứng phó thiên tai Hàn Quốc cho biết.

Hinnamnor là cơn bão mạnh nhất mà Hàn Quốc phải đối mặt trong nhiều năm. Ảnh: AP.

Theo truyền thông địa phương, 9 người này bị mắc kẹt khi xuống hầm để đưa ôtô ra ngoài khi mưa lớn.

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp diễn. Giới chức địa phương cho biết hai người vẫn còn mất tích.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết cho biết một người đàn ông 25 tuổi đã mất tích sau khi rơi xuống một con suối ở phía nam thành phố Ulsan.

Giới chức Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết 10 người dân nước này đã thiệt mạng do bão Hinnamnor.

Cơn bão đã buộc hơn 4.700 người phải rời bỏ nhà cửa, theo AFP. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk Soo đã lên tiếng kêu gọi người dân ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng đi sơ tán. Ông cho rằng bão Hinnamnor có thể trở thành một “cơn bão mạnh lịch sử mà chúng ta chưa từng trải qua trước đây”.

Khoảng 12.000 căn nhà đã bị hư hại do bão. Gần 90.000 hộ dân tại Hàn Quốc cũng chịu cảnh mất điện, nhưng hầu hết khu vực đã có điện trở lại vào ngày 7/9.

Trước khi bão đổ bộ, giới chức Hàn Quốc đã đóng cửa hơn 600 trường học trên khắp đất nước với lý do an toàn. Khoảng 250 chuyến bay nội địa cũng bị hủy bỏ.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-nhieu-thi-the-duoi-ham-xe-tai-han-quoc-trong-bao-hinnamnor-post1353009.html