Phát hiện nhiều vụ trồng, tàng trữ cần sa

Là địa bàn có nhiều cơ sở lưu trú và nhiều người nước ngoài tạm trú nên để đảm bảo công tác cách ly xã hội, vừa giữ vững ANTT trên địa bàn, CAP Phước Mỹ (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra lưu trú trên địa bàn. Cũng từ đây, trong cuối tháng 8-2020, lực lượng CAP Phước Mỹ đã khám phá hàng loạt vụ trồng, tàng trữ trái phép cần sa có liên quan đến người nước ngoài.

Là địa bàn có nhiều cơ sở lưu trú và nhiều người nước ngoài tạm trú nên để đảm bảo công tác cách ly xã hội, vừa giữ vững ANTT trên địa bàn, CAP Phước Mỹ (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra lưu trú trên địa bàn. Cũng từ đây, trong cuối tháng 8-2020, lực lượng CAP Phước Mỹ đã khám phá hàng loạt vụ trồng, tàng trữ trái phép cần sa có liên quan đến người nước ngoài.

CAP Phước Mỹ đang làm việc với J.W.K. tại cơ sở lưu trú.

CAP Phước Mỹ đang làm việc với J.W.K. tại cơ sở lưu trú.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý cơ sở lưu trú, CAP Phước Mỹ đã nắm được thông tin tại cơ sở lưu trú G.B.H (P. Phước Mỹ) có đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép ma túy đang lưu trú. Vào lúc 17 giờ 30 ngày 25-8, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện Trương Thái Ben (1996, trú Q. Tân Phú, TP HCM) và một người nước ngoài tên L.R. (1991, quốc tịch Nam Phi) lưu trú tại G.B.H. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã phát hiện tại kệ bàn phòng khách có 2 túi ni-lông màu đen bên trong chứa thân lá cỏ thực vật khô (nghi là cần sa) trọng lượng tầm 30g. Tổ công tác tiến hành thu giữ và mời 2 đối tượng về CAP Phước Mỹ làm việc. Điều tra ban đầu, Trương Thái Ben đã khai nhận mới mua số cần sa trên qua mạng và chưa sử dụng. 2 đối tượng trên cùng tang vật đã được CAP Phước Mỹ bàn giao Đội Cảnh sát ma túy CAQ Sơn Trà xử lý theo quy định.

Đến khuya 25-8, trong quá trình kiểm tra công tác nắm tình hình tại địa phương, đặc biệt là nhân khẩu tại căn hộ lưu trú trên địa bàn, CAP Phước Mỹ đã phát hiện tại phòng 502, căn hộ S.A có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra căn hộ này, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Đạt (1993, trú Q. Cầu Giấy, Hà Nội) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện phía trên sân thượng phía trước phòng ở của Đạt có 5 cây tươi được trồng nghi là cây cần sa. Qua làm việc, Đạt đã khai nhận là cây cần sa do Đạt mua hạt về tự tay gieo trồng để sử dụng. Lực lượng CAP Phước Mỹ đã tiến hành tiêu hủy 5 cây cần sa nói trên cùng 1 gói hạt giống cây cần sa. Hiện đối tượng, tang vật đã được CAP bàn giao cho Đội Cảnh sát ma túy CAQ Sơn Trà xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Minh Đạt và số hạt giống cần sa cùng 5 cây cần sa do Đạt trồng.

Cũng thông qua công tác rà soát nhân khẩu trên địa bàn, trưa 26-8, CAP Phước Mỹ kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê số K211/56- Nguyễn Văn Thoại (Đà Nẵng), phát hiện 2 người nước ngoài là: J.W.K. (1991, quốc tịch Đức) và M.N. (1982, quốc tịch Nam Phi) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là cần sa. Qua test 2 đối tượng trên đều dương tính với ma túy cần sa. CAP đã tiến hành lập hồ sơ xử lý phạt hành chính.

Như vậy, chỉ với công tác rà soát nhân khẩu, nắm tình hình tại địa phương, CAP Phước Mỹ đã xử lý hàng loạt các vụ việc liên quan đến cần sa chỉ trong 2 ngày. Đây thực sự là những chiến công rất đáng tuyên dương.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_230818_phat-hien-nhieu-vu-trong-tang-tru-can-sa.aspx