Phát hiện 'nóng hổi' về đội quân đất nung trong mộ Tần Thủy Hoàng

Mới đây, các chuyên gia đã phát hiện nguyên tắc độc đáo khi bố trí đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sự kiện này gây chấn động giới khảo cổ Trung Quốc.

Trong lịch sử quân sự của Trung Quốc, Đội quân đất nung được xem là một trong những thành tựu quân sự vĩ đại nhất. Đây là một phần của kế hoạch quân sự của vị hoàng đế nổi tiếng, Tần Thủy Hoàng.

Trong lịch sử quân sự của Trung Quốc, Đội quân đất nung được xem là một trong những thành tựu quân sự vĩ đại nhất. Đây là một phần của kế hoạch quân sự của vị hoàng đế nổi tiếng, Tần Thủy Hoàng.

Đội quân đất nung được bố trí một cách rất thông minh để bảo vệ lăng mộ của hoàng đế. Theo tài liệu lịch sử, Đội quân đất nung được bố trí thành các đội tương đương với cách bố trí của một quân đội truyền thống.

Tuy nhiên, khác với quân đội thường, đội quân đất nung được bố trí một cách đặc biệt.

Những chiến binh này không được tập trung tại một điểm trong mộ, mà được đặt ở các vị trí khác nhau để bảo vệ mọi cửa vào của lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Các vị trí được chọn cho đội quân đất nung đều được xác định kỹ lưỡng và ẩn náu bên trong một hệ thống đường hầm rộng lớn, bao gồm cả các bẫy và khu vực đóng đinh.

Mới đây, trong đợt khai quật lần thứ 3 tại hố số 1 ở lăng mộ hoàng đế Tần Thủy Hoàng tại thành phố Tây An (Trung Quốc), các nhà khảo cổ học vừa có phát hiện mới về cách bố trí đội quân đất nung.

Các nhà khảo cổ cho biết, binh sĩ đất nung ở phía trước đường hầm thứ 8 có trang bị vũ khí dài, còn binh sĩ ở phía sau thì sử dụng cung tên. Điều tương tự cũng đúng với đường hầm thứ 9. Tất cả binh sĩ ở đường hầm thứ 10 đều cầm vũ khí dài.

Phần lớn chiến binh đất nung tại đường hầm thứ 11 đều dùng cung tên. Một vài chiến binh được trang bị vũ khí dài và đều là chỉ huy.

Điều này có thể cho thấy tất cả các vị trí của đội quân đất nung đều được phân chia thành các cấp độ khác nhau, từ trung úy đến đại tướng.

Vị trí cao cấp này được bố trí ở chính giữa lăng mộ còn các vị trí thấp hơn được đặt ở các vị trí xa hơn.

Các chiến binh đất nung được trang bị vũ khí và trang bị hoàn hảo nhất của thời đại, bao gồm cả giáp và khiên.

Đội quân đất nung được coi là không thể xâm nhập, bất kể mức độ cường độ tấn công nào cũng không thể phá bỏ được chúng.

Xem thêm video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Nguồn: Kienthucnet.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-hien-nong-hoi-ve-doi-quan-dat-nung-trong-mo-tan-thuy-hoang-1853310.html