Phát hiện nữ sinh lớp 9 tử vong trên giường ngủ nghi bị siết cổ ở Điện Biên

Người thân phát hiện nữ sinh lớp 9 tử vong trên giường ngủ nghi bị siết cổ.

Người thân phát hiện nữ sinh lớp 9 tử vong trên giường ngủ nghi bị siết cổ.

Chiều 25/4, trao đổi trên Báo Bảo vệ Pháp luật, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) cho biết vụ việc được phát hiện vào chiều cùng ngày tại bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Nạn nhân là em Lò Thị C. (SN 2004), hiện đang học lớp 9.

Theo đó, người nhà phát hiện em C. tử vong trên giường ngủ nghi bị siết cổ.

Cũng theo báo này, cảnh sát nghi ngờ anh trai của nạn nhân là Lò Văn Biên (SN 1999) có liên quan đến vụ án. Lò Văn Biên là đối tượng không nghề nghiệp, lang thang, nghiện ma túy nặng.

Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Lò Văn Biên không có mặt tại địa bàn.

"Đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và chưa có kết luận chính thức. Lò Văn Biên mới chỉ là nghi vấn có liên quan đến vụ án mạng này", Báo Bảo vệ Pháp luật dẫn lời Đại tá Toản cho biết thêm.

Nữ sinh lớp 9 tử vong trên giường ngủ nghi bị siết cổ ở Điện Biên - Hình minh họa

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi trên Dân Việt, ông Cà Văn Lả - Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phong tỏa hiện trường vụ án, phối hợp với Công an huyện truy bắt đối tượng”.

Theo ông Lả, trước khi gây án, nghi phạm Lường Văn Biên có biểu hiện “ngáo đá”. Khi xảy ra án mạng, bố mẹ hai anh em C. đi làm nương, không có nhà. Đối tượng Biên đã dùng khăn thít cổ em C. đến chết.

Sau khi ra tay sát hại em C., nghi phạm Lường Văn Biên đã cầm dao bỏ trốn vào rừng.

Hiện cơ quan công an huy động gần 40 người truy bắt đối tượng và điều tra vụ án.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/phat-hien-nu-sinh-lop-9-tu-vong-tren-giuong-ngu-nghi-bi-siet-co-o-dien-bien-a272805.html