Phát hiện phụ nữ tử vong trong tư thế 2 tay bị trói chặt

Qua kiểm tra, Công an phát hiện nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, 2 tay bị trói về phía trước. Tại hiện trường không có dấu hiệu bị cướp tài sản, nạn nhân tử vong do bị ngạt.

Chiều 2/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên ghe đang neo đậu dưới chân cầu Cái Dầu (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Nạn nhân được xác định là bà Trương Thị Phụng (50 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, hơn 9h sáng 31/7, ông Nguyễn Văn Dứt (chồng bà Phụng) đi bán vé số về đến chiếc ghe của gia đình đang neo đậu dưới chân cầu Cái Dầu thì tá hỏa phát hiện vợ mình tử vong trong tư thế 2 tay bị trói. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan chức năng.

 Chiếc ghe dưới cầu Cái Dầu - nơi phát hiện bà Phụng tử vong (Ảnh: Nguyễn Thủy)

Chiếc ghe dưới cầu Cái Dầu - nơi phát hiện bà Phụng tử vong (Ảnh: Nguyễn Thủy)

Sau khi nhận được tin báo của gia đình ông Dứt, lực lượng chức năng nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Phụng.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hình sự, nạn nhân tử vong do bị ngạt thở. “Nhiều khả năng, thủ phạm trùm áo khiến nạn nhân ngạt thở tử vong”, một cán bộ điều tra cho hay.

Những người dân sống gần đây cho biết, hai vợ chồng ông Dứt sống trên ghe. Hàng ngày, người chồng đi bán vé số, còn vợ bán trái cây.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/phap-luat/phat-hien-phu-nu-tu-vong-trong-tu-the-2-tay-bi-troi-chat-90912.html