Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

'Báo cáo thường niên về Tự do kinh tế thế giới 2021' của Viện Fraser Canada tiếp tục xếp Hong Kong (Trung Quốc) vào danh sách nền kinh tế tự do nhất thế giới.

Người phát ngôn Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong cho rằng, điều này khẳng định rõ ràng những nỗ lực của Hong Kong trong việc thiết lập một nền kinh tế tự do và cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng. Kể từ khi báo cáo thường niên của Viện Fraser được công bố, Hong Kong liên tục đứng đầu danh sách về “tự do thương mại quốc tế” và “công tác quản lý, giám sát”.

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong sẽ tiếp tục củng cố các lợi thế thể chế vốn có của Hong Kong, bao gồm pháp quyền và tư pháp độc lập, hệ thống thương mại và đầu tư tự do, hệ thống thuế đơn giản, môi trường kinh doanh tốt, hiệu quả và một chính quyền trong sạch. Đây là những lợi thế tạo môi trường thuận lợi cho các công ty mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh đưa nền kinh tế chung tiếp tục phát triển.

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới. (Ảnh: KT)

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới. (Ảnh: KT)

Theo Người phát ngôn, các nền kinh tế châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đại lục sẽ tiếp tục là động lực của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hong Kong sẽ tiếp tục đóng vai trò là cửa ngõ, bàn đạp và trung gian, đồng thời tích cực hội nhập vào tình hình phát triển chung của Trung Quốc, thực hiện tốt chính sách phát triển 5 năm lần thứ 14 và các chiến lược chính như Khu vịnh lớn Quảng Đông – Hong Kong – Ma Cao và nắm bắt các cơ hội do sáng kiến “Vành đai, con đường” mang lại./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hong-kong-trung-quoc-tiep-tuc-duoc-danh-gia-la-nen-kinh-te-tu-do-nhat-the-gioi-890756.vov