Phát hiện sinh vật bí ẩn là 'con lai' giữa sao biển và bạch tuộc

Cô Karen cho biết, vào thời điểm đó, cô và con gái đang tìm kiếm sao biển thì nhìn thấy một sinh vật kỳ dị. Sinh vật này có ngoại hình tương tự sao biển nhưng có đến 8 xúc tu mảnh mai, trông chẳng khác nào 'con lai' giữa sao biển và bạch tuộc.

Trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn chú ý hơn đến những thứ xung quanh mình, rất có thể bạn sẽ có những khám phá mới bất ngờ. Cách đây vài ngày, hai mẹ con người Australia trong lúc đi dạo biển đã vô tình phát hiện một sinh vật lạ có 8 xúc tu nằm trên bãi biển. Vẻ ngoài kỳ lạ của sinh vật này khiến cả hai mẹ con đề thốt lên: "Chưa từng thấy thứ gì giống như vậy điều này! Thực sự ngoài sức tưởng tượng".

Theo Daily Mail đưa tin, khi cô Karen Crompton đưa con gái đến bãi biển Blacks ở Mackay, Queensland để cùng nhau đi dạo và nghiên cứu sinh vật biển thì bất ngờ bắt gặp một sinh vật lạ lùng. Cô Karen cho biết, vào thời điểm đó, cô và con gái đang tìm kiếm sao biển thì nhìn thấy một sinh vật kỳ dị.

Phát hiện sinh vật bí ẩn là "con lai" giữa sao biển và bạch tuộc. https://dulich.petrotimes.vn/

Phát hiện sinh vật bí ẩn là "con lai" giữa sao biển và bạch tuộc. https://dulich.petrotimes.vn/

Sinh vật này có ngoại hình tương tự sao biển nhưng có đến 8 xúc tu mảnh mai. Hai mẹ con cô Karen tưởng rằng hoa mắt nên đếm đi đếm lại số lượng xúc tu và quan sát kỹ. Thậm chí, cô con gái còn ngạc nhiên hỏi: "Đây có phải là bạch tuộc không?". Quả thực, sinh vật này trông chẳng khác nào "con lai" giữa sao biển và bạch tuộc.

Tuy vậy, sau khi đăng tải nghi vấn của mình lên mạng xã hội, cô Karen và con gái mình đã nhận được câu trả lời xác đáng. Theo Bảo tàng Australia, sinh vật này thực chất là một loại sao biển đặc biệt, có tên "Luidia maculata", đặc trưng lớn nhất của loài là nó có tới 8 cánh tay (xúc tu) hay vì 5 như những loài sao biển khác.

Những xúc tu này đều rất mảnh mai, thuôn nhọn và các gai nhọn nhỏ dọc theo bên xúc tu, kết thúc bằng các chân ống lớn với các đầu nhọn. Loài này thường có 8 xúc tu nhưng cũng có thể có 6 - 9 xúc tu. Nó có thể phát triển đường kính lên đến 60cm, bề mặt bên trên có thể thay đổi màu sắc từ xanh xám đến nâu và màu be, nhưng thường đậm hơn về phía trung tâm và được bao phủ bởi các vết đen dọc theo xúc tu.

Loài động vật không xương sống này tuy vô hại nhưng lại rất mỏng manh, nếu vô ý, những xúc tu của chúng rất dễ bị gãy. Đó là lý do chúng thích tự vùi lấp dưới lớp cát sâu khiến con người hiếm có cơ hội nhìn thấy.

https://dulich.petrotimes.vn/

Đinh Ngân

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/phat-hien-sinh-vat-bi-an-la-con-lai-giua-sao-bien-va-bach-tuoc-607901.html