Phát hiện tàu Triều Tiên lén chuyển than tới Hàn Quốc năm 2018

Nghị sỹ đảng đối lập Hàn Quốc khẳng định một lô than của Triều Tiên đã được đưa vào Hàn Quốc qua cảng Pohang trong tháng Hai năm ngoái, song Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã không phát hiện ra.

Tàu Mangyongbong-92 của Triều Tiên tại cảng Mukho, phía đông Hàn Quốc ngày 6/2/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tàu Mangyongbong-92 của Triều Tiên tại cảng Mukho, phía đông Hàn Quốc ngày 6/2/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nghị sỹ Shim Jae-chul của đảng đối lập chính Hàn Quốc Tự do ngày 20/1 đã khẳng định rằng một lô than của Triều Tiên đã được chuyển tới Hàn Quốc trong năm ngoái vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, ngoài các vụ việc tương tự đã được điều tra.

Theo nghị sỹ này, lô hàng trên đã được đưa vào Hàn Quốc qua cảng Pohang trong tháng Hai năm ngoái, song Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã không phát hiện ra.

Việc nhập khẩu than của Triều Tiên hiện bị cấm theo các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Ông Shim cho biết cơ quan hải quan Hàn Quốc chỉ tiến hành điều tra sau khi có thông tin về vụ việc hồi tháng Tám năm ngoái.

Kết quả một cuộc điều tra khác cho thấy 3 công ty của Hàn Quốc đã nhập than của Triều Tiên 7 lần trong khoảng thời gian từ tháng 4-10/2017, sau khi giả mạo giấy tờ chứng minh số than này có nguồn gốc từ Nga./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-hien-tau-trieu-tien-len-chuyen-than-toi-han-quoc-nam-2018/549190.vnp