Phát hiện tàu vận chuyển hàng hóa vô chủ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Đồn Biên phòng Lình Huỳnh trên địa bàn xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất vừa phát hiện, tạm giữ tàu vận chuyển hàng hóa số lượng lớn nhưng không có chủ nhân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lình Huỳnh kiểm tra, kiểm đếm hàng hóa dưới con tàu. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 9/5, Tổ công tác Đồn Biên phòng Lình Huỳnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phụ trách, khi đến đoạn bờ biển cống 283, tổ 2, ấp Cây Chôm, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất phát hiện tàu vận tải biển kiểm soát KG - 57905, qua tiếp cận kiểm tra, trên tàu không có người. Bên trong phương tiện có nhiều thùng xốp, thùng giấy, bao tải… Tổ công tác mời ông Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1965), ngụ tại địa bàn tàu hàng neo đậu và ông Tô Văn Thanh, Công an viên ấp Cây Chôm đến làm chứng để kiểm tra phương tiện, kiểm đếm hàng hóa theo quy định.

Nhận được tin báo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo đơn vị chuyên môn, phân công cán bộ nghiệp vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Lình Huỳnh xử lý vụ việc, đồng thời khen thưởng đột xuất cho đơn vị 5 triệu đồng.

Do lượng hàng hóa khá lớn, nhiều chủng loại, Chỉ huy Đồn Biên phòng Lình Huỳnh đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chuyển hàng hóa dưới tàu lên bờ kiểm đếm. Qua gần 2 ngày làm việc dưới sự giám sát, hỗ trợ của cán bộ chuyên môn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương… đến 13 giờ ngày 11/5, lực lượng làm nhiệm vụ mới tạm kiểm đếm được hơn một nửa lượng hàng hóa. Lực lượng chức năng tạm xác định ban đầu có hơn 300 máy tính, hơn 100 máy điều hòa và quạt điện, hơn 100 bao bánh, kẹo, hơn 50 máy in và đầu đĩa… tổng giá trị hàng hóa ước tính nhiều tỷ đồng.

Cơ quan chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/phat-hien-tau-van-chuyen-hang-hoa-vo-chu-20230511174351076.htm