Phát hiện thành phố cổ 4.300 tuổi với hố chôn đầu người ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ mới khai quật tàn tích thành phố cổ đại 4.300 năm tuổi với kim tự tháp bậc thang cao ít nhất 70m và phần đáy trải rộng 24 hecta ở Thiểm Tây, Trung Quốc. 6 hố chôn đầu người cũng được tìm thấy tại địa điểm khai quật.

Tàn tích thành phố cổ đại 4.300 năm tuổi có tên Shimao mới được các nhà khảo cổ khai quật tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tại đây, các chuyên gia phát hiện kim tự tháp bậc thang cao ít nhất 70m. Phần đáy của kiến trúc này rộng 24 hecta.

Thành phố Shimao phát triển rực rỡ trong giai đoạn từ khoảng năm 2300 trước Công nguyên - 1800 trước Công nguyên. Khi ấy, thành phố này trải dài trên diện tích rộng 400 hecta.

Theo các chuyên gia, kim tự tháp mới được phát hiện gồm 11 bậc, mỗi bậc đều lát đá. Ở bậc trên cùng là những cung điện rộng lớn xây bằng đất nện với các cột gỗ, mái ngói, bể chứa nước rộng lớn. Những dấu tích vật dụng liên quan tới đời sống hàng ngày của con người thời đó cũng được phát hiện.

Các chuyên gia cho hay rất có khả năng những người cai trị thành phố cổ xưa trên sống trong cung điện. Hoạt động sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ được tiến hành gần cung điện.

Những bức tường đá với thành lũy và cổng thành được xây bao quanh kim tự tháp và thành phố cũng được phát hiện. Ở lối vào kim tự tháp bậc thang, các chuyên gia nhận thấy những bức tường thành thiết kế công phu dùng để phòng thủ và hạn chế người vào.

Hài cốt nạn nhân hiến tế cũng được tìm thấy ở thành phố cổ Shimao. Các chuyên gia đã phát hiện 6 hố chôn đầu người ở lối vào cổng phía đông của thành lũy phía ngoài.

Ngoài ra, các chuyên gia còn tìm thấy một số hiện vật quý giá như những đồ chế tác bằng ngọc bích liên quan đến nghi lễ hiến tế ở Shimao thời xưa.

Mời độc giả xem video: Thành phố Vernice có thể biến mất như thế nào? (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo DM, CCTV)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/phat-hien-thanh-pho-co-4300-tuoi-voi-ho-chon-dau-nguoi-o-trung-quoc-797674.html