Phát hiện thêm 2 công trình sai phạm xây dựng không phép trên Núi Sập

Sau khi Báo CAND phản ảnh về trường hợp viện lý do 'tạo mặt bằng trồng cây dược liệu và làm nhà tiền chế để bảo quản nguồn dược liệu, nhằm tạo điều kiện cho việc bốc thuốc từ thiện, cứu người' để xây dựng công trình trái phép trên Núi Sập (khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), PV tiếp tục phát hiện có thêm ít nhất 2 công trình không phép khác ảnh hưởng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và môi trường sinh thái trên khu vực Núi Sập.

Cách “biệt thự bốc thuốc, cứu người” mà Báo CAND đã phản ánh khoảng 300m, bên phải hướng lên Núi Sập không khó để phát hiện một công trình được thiết kế xây dựng theo kiểu biệt thự nghỉ dưỡng, với hàng rào như “vạn lý trường thành” bằng đá vĩnh cửu có chiều dài 52m, rộng 30m.

Phía sau cánh cửa sắt là căn nhà kiên cố có kết cấu cột bê tông, mái ngói, ốp gỗ xung quanh; bên trong nhà bày biện máy điều hòa, bàn ghế gỗ... rất khang trang. Đặc biệt dù là căn nhà được xây dựng không phép, trên phần đất đồi núi thuộc quản lý của Nhà nước nhưng lại được lắp đặt đồng hồ điện… Người dân địa phương cho biết, đây là công trình của ông Beo, một doanh nghiệp tại TP Long Xuyên.

Công trình sai phạm của bà Trần Kiều Mai Diễm Phước.

Công trình sai phạm của bà Trần Kiều Mai Diễm Phước.

Hàng rào được xây dựng bằng đá vĩnh cữu chạy dài hàng chục mét cạnh con đường lên Núi Sập.

Tuy nhiên, theo thông tin ông Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Núi Sập cung cấp thì các đơn vị chức năng liên quan đang làm việc với người phụ nữ tên Trần Kiều Mai Diễm Phước, được cho là chủ nhân của công trình sai phạm trên, có HKTT tại TP Long Xuyên, An Giang.

Công trình sai phạm thứ 3 nằm cách chân Núi Sập khoảng 200m, đối diện chùa Linh Sơn, đang xây dựng dang dở, ngang 23m, rộng 5m, được bao bọc bằng hàng rào lưới B40; bên trong có một phủ thờ ngang 9m, dài 5m. Theo UBND thị trấn Núi Sập, công trình sai phạm trên của bà Nguyễn Thị Lệ (HKTT tại TP Long Xuyên, An Giang). Hiện, công trình đang bị đình chỉ xây dựng.

Công trình sai phạm của bà Nguyễn Thị Lệ.

Hàng rào bằng trụ đá, lưới B40 bao quanh khuôn viên đất đồi núi tại công trình sai phạm của bà Lệ.

Ngoài 3 công trình xây dựng kiên cố, trên Núi Sập còn có khoảng 20 hộ dân địa phương dựng nhà tạm để cư trú và sản xuất.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Núi Sập cho biết, địa phương không biết các công trình được xây dựng từ bao giờ, đến khi dư luận xôn xao về "biệt thự bốc thuốc, cứu người", rà soát lại thì mới phát hiện. Công trình của bà Phước được xây dựng từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Còn căn nhà bà Lệ khởi công xây dựng vào tháng 3/2022 và hiện đang bị đình chỉ.

Giải thích về việc nhiều công trình sai phạm được xây dựng lộ thiên, bề thế, trong suốt thời gian dài nhưng phía địa phương không có động thái xử lý, ông Nguyễn Ngọc Điệp cho rằng bản thân về nhận nhiệm vụ tại địa phương vào tháng 8/2022, khi việc xây dựng các công trình sai phạm đã “ngã ngũ”, khó xử lý.

Về thông tin công trình “biệt thự bốc thuốc, cứu người” là của một nguyên lãnh đạo TP Long Xuyên, ông Nguyễn Ngọc Điệp cho biết "khó xác định". Vào thời điểm trên ông Phạm Thành Được làm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn nay là Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn. Ngày 30/8/2021, ông Trương Văn Thành (chùa Duyên Phước Tự) có gửi đơn đến UBND thị trấn Núi Sập về việc xin phép cải tạo, sửa chữa phần diện tích đất núi thuộc khóm Đông Sơn 2 để tạo mặt bằng trồng cây dược liệu và làm nhà tiền chế để bảo quản nguồn dược liệu, nhằm tạo điều kiện cho việc bốc thuốc từ thiện, cứu người; ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Núi Sập ký văn bản chấp thuận.

Công trình "biệt thự bốc thuốc, cứu người".

Dư luận địa phương cho rằng, việc các công trình sai phạm liên tiếp được xây dựng hoàn thành trên đất đồi núi do Nhà nước quản lý, trách nhiệm thuộc về các tập thể, cá nhân thuộc Đảng ủy, UBND thị trấn Núi Sập và huyện Thoại Sơn, do buông lỏng quản lý khi để xảy, cần được xử lý nghiêm.

Ông Dương Ngọc Lắm, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn cho biết hiện huyện đã thành lập đoàn thanh tra, sau 30 ngày làm việc sẽ có kết quả. Từ đó, huyện Thoại Sơn sẽ xử lý những trường hợp có sai phạm liên quan và hướng xử lý đối với những công trình xây dựng sai phạm trên Núi Sập.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/phat-hien-them-2-cong-trinh-sai-pham-xay-dung-khong-phep-tren-nui-sap-i689847/