Phát hiện thêm hai ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số 20 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam

Phát hiện thêm hai ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số 20 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp khẩn; Học sinh trên địa bàn Hà Nội nghỉ học đến hết ngày 15/3; 27 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan, là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (7/3).

Phát hiện thêm hai ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 17h00 ngày 7/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố ngày hôm qua là N.H.N, nữ, 26 tuổi, trú quán tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội). Đó là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình.

Đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N., đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện ra ca bệnh N.H.N.

Trước đó, chiều 7/3, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 18 tại Việt Nam, là một bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc, đó là bệnh nhân N.V.T (27 tuổi, quê Thái Bình), đến Daegu (Hàn Quốc) trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3/2020. Sau khi nhập cảnh Việt Nam, bệnh nhân đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 20 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 16/20 ca được chữa khỏi hoàn toàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp khẩn

Liên quan đến ca bệnh thứ 17 nhiễm SARS-CoV-2 (dịch COVID-19), vào lúc 22 giờ ngày 6/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp khẩn.

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Bệnh nhân là N.H.N, sinh năm 1993, trú tại 125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung, huyện Đông Anh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin về quá trình tiếp nhận, xử lý liên quan đến bệnh nhân N.H.N. Thành phố tổ chức cách ly từ số 125-139 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình; hướng dẫn bà con nhân dân hiểu và thực hiện tốt những việc liên quan đến phòng, chống dịch.

Thành phố sớm công khai những người đã tiếp xúc với tổ lái, nhân viên hàng không đi cùng bệnh nhân trên chuyến bay, trên cơ sở đó tìm triệt để những trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và 22 người liên quan, đã tiếp xúc gần với bệnh nhân như các y, bác sỹ, lái xe, điều dưỡng... để xét nghiệm. Thành phố cũng tập trung xác minh làm rõ những người tiếp xúc gần, theo từng cấp độ với bệnh nhân để cách ly triệt để.

Học sinh trên địa bàn Hà Nội nghỉ học đến hết ngày 15/3

Trước việc Hà Nội xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho toàn học sinh trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, sáng 7/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trước tình hình Hà Nội mới phát hiện trường hợp dương tính với Covid -19 đầu tiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở đề xuất Ban Chỉ đạo phòng dịch TP cho học sinh THPT nghỉ thêm 1 tuần.

Phó Giám đốc Sở Lao động,Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Dân cũng cho biết thêm, hầu hết các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn TP đề nghị cho phép được nghỉ học thêm 1 tuần đến 15/3.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đồng tình với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chỉ đạo xem xét việc cho nghỉ học tất cả các cấp học trong tuần tới, hết ngày 15/3, kể cả sinh viên cao đẳng, dạy nghề đã quay trở lại trường học.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, thay mặt Ban Chỉ đạo phòng dịch Covid – 19 TP, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở , ngành liên quan cho học sinh THPT, học sinh các trường cao đẳng, dạy nghề nghỉ đến hết ngày 15/3.

27 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan

Ít nhất 27 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ nổ súng ở phía Tây thủ đô Kabul, Afghanistan nhằm vào buổi lễ tưởng niệm một cố thủ lĩnh dòng Shiite. Phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan Wahidullah Mayar cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em.

Sự kiện diễn ra nhằm tưởng niệm nhà lãnh đạo chính trị Abdul Ali Mazari, chính trị gia thuộc nhóm sắc tộc Hazara, người đã bị các chiến binh Taliban ám sát năm 1995. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều chính trị gia cấp cao và đặc biệt có sự hiện diện của ông Abdullah Abdullah, ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tống thống Afghanistan hồi năm ngoái. Phát ngôn của ông Abdullah, ông Fraidoon Kwazoon, cho biết vụ tấn công bắt đầu bằng một tiếng nổ, nhiều khả năng là do rocket. Ông Abdullah và một số chính trị gia đã tránh được vụ tấn công và không bị thương. Năm ngoái cũng đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào sự kiện này, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt toàn bộ 3 kẻ tấn công. Các tay súng này đã sử dụng 1 tòa nhà cao tầng gần đó nhằm vào mục tiêu để hành động. Đây là cuộc tấn công đầu tiên tại thủ đô Kabul kể từ khi thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và Taliban được ký kết ký tại Qatar hồi tuần trước.

Taliban gần đây đã tái khởi động các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng chính phủ, bất chấp việc đã ký thỏa thuận. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên tiếng về vụ tấn công, cho biết đây là một “tội ác chống lại nhân loại và chống lại sự đoàn kết dân tộc của Afghanistan”.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/phat-hien-them-hai-ca-nhiem-covid-19-nang-tong-so-20-ca-nhiem-covid-19-tai-viet-nam-549886.html