Phát hiện thêm một công ty xả thải trái phép ra sông Mã

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ thêm một công ty chuyên chế biến lâm sản đóng trên địa bàn huyện Bá Thước có hành vi xả thải trái phép ra sông Mã.

Sáng 13/4, thông tin từ UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, trước những bằng chứng kiểm tra tại hiện trường cùng với vận động, thuyết phục, lãnh đạo Công ty TNHH Tân Thái Thanh đóng tại xã Thiết Kế đã thừa nhận hành vi xả thải trái quy định ra sông Mã khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Cá lồng nuôi chết đồng loạt khiến người dân lao đao

Trước đó, người dân phản ánh tới Chủ tịch UBND huyện Bá Thước về việc nghi ngờ đơn vị này vi phạm về môi trường. Đoàn liên ngành đã được huy động tới kiểm tra, tiến hành đào các điểm nghi ngờ có ống ngầm xả nước thải. Phía dưới bờ sông, thuê thợ dùng móc câu để rò. Qua đó phát hiện 1 đường ống ngầm, được chôn trái quy định, có nước màu vàng đang chảy.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các mẫu nước, chất thải để đưa đi xét nghiệm. Sau nhiều giờ tuyên truyền, đấu tranh, thuyết phục, lãnh đạo Công ty TNHH Tân Thái Thanh đã thừa nhận việc xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Khu vực chế biến luồng cần sử dụng nhiều hóa chất độc hại

Nhiều điểm bất thường tại khu xử lý nước thải của Công ty Quyết Duy Tuấn

Trong ngày 12/4, đoàn kiểm tra huyện Bá Thước đã phát hiện Công ty cổ phần chế biến lâm sản Phú Thành (ở xã Thiết Kế, huyện Bá Thước) có hành vi xả thải trái quy đỉnh sông Mã. Ngoài ra, tại cơ sở chế biến lâm sản của Công ty TNHH sản xuất thương mại Quyết Duy Tuấn (gần đó) lực lượng thực thi nhiệm vụ phát hiện nhiều điểm bất thường tại khu vực xử lý nước thải. Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu thập mẫu nước thải cũng như huy động thiết bị tiến hành đào những điểm nghi ngờ có ống ngầm.

Vào thời điểm tháng 3 và tháng 4/2021 cá lồng nuôi và thủy sản tự nhiên trên sông Mã chết bất thường khiến người dân nghi ngờ về việc xả thải trộm của các cơ sở sản xuất trên thượng nguồn. Tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương vào cuộc truy tìm thủ phạm đầu độc sông Mã. Chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc hỗ trợ người dân, thống kê thiệt hại để có cơ sở giải quyết sau này. Đồng thời, huyện thành lập ngay đội liên ngành xuống tận các cơ sở có nguy cơ kiểm tra không kể ngày đêm.

Phát hiện đường ống ngầm xả thải trái quy định ra sông Mã

Trên địa bàn huyện Bá Thước có 5 đơn vị sản xuất chế biến nông, lâm sản dọc bờ sông Mã. Đoàn đã tiến hành kiểm tra Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước (Công ty CP rau quả Thanh Hóa đóng tại xã Thiết Ống). Đơn vị này đã ngừng sản xuất vì hết vụ sắn. Lực lượng chức năng yêu cầu lãnh đạo nhà máy cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến công tác xử lý, bảo vệ môi trường. Sau đó tiến hành kiểm tra hệ thống xả thải, rà soát tất cả các điểm đáng ngờ dọc phía bờ sông nhưng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lãnh đạo huyện Bá Thước thông báo rộng rãi tới người dân để cùng với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm về bảo vệ môi trường. Chính quyền địa phương sẽ có hình thức khen thưởng, biểu dương những cá nhân cung cấp được thông tin, tài liệu về việc xả thải trái phép.

Còn tại huyện Quan Hóa (phía trên thượng nguồn sông Mã) có tới 9 cơ sở chế biên lâm sản lớn và hơn 20 hộ gia đình có xưởng sản xuất, gia công luồng các loại dọc bờ sông. Chính quyền địa phương đang tích cực vào cuộc kiểm tra việc chấp hành về môi trường của các đơn vị này.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phat-hien-them-mot-cong-ty-xa-thai-trai-phep-ra-song-ma-184994.html