Phát hiện thêm nhiều trường đại học Nhật Bản phân biệt giới tính

Các trường này đã sử dụng những biện pháp khác nhau để khiến các ứng viên nữ bị trượt dù đạt điểm cao, hoặc phải thi lại từ 2-3 lần.

Sau khi tiến hành điều tra với 81 trường đại học y công lập và tư nhân trên khắp Nhật Bản, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã tới thực địa kiểm tra cách thức thi tuyển đầu vào tại 30 trường. Dù không nêu con số cụ thể, song thông báo cho biết đã phát hiện một số trường đại học tiến hành các bài kiểm tra không phù hợp. Ngoài ra, cũng tìm thấy bằng chứng các trường sử dụng những biện pháp khác nhau để khiến các ứng viên nữ bị trượt dù đạt điểm cao, hoặc phải thi lại từ 2 – 3 lần.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng cho biết, hiện chưa có kế hoạch công bố tên hay phạt những trường đại học này, song sẽ yêu cầu các trường giải thích. Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng hối thúc các trường đại học chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử để các ứng viên bớt lo lắng khi bước vào các kỳ thi.

Dự kiến, kết quả điều tra cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 12. Hiện cuộc điều tra mới được tiến hành tại các trường y, song có thể được mở rộng sang các ngành khác nếu phát hiện sai sót./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phat-hien-them-nhieu-truong-dai-hoc-nhat-ban-phan-biet-gioi-tinh