Phát hiện thi thể bà chủ quán bánh mỳ chết cháy bất thường trong đêm

Mới sáng sớm, người dân hốt hoảng phát hiện thi thể bà chủ quán bánh mỳ đã bị cháy đen, nằm phía trong vỉa hè nên đã báo công an.

Chiều 3/11, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận trên báo VOV, đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ việc bà Trần Thị Nguyệt (SN 1974, trú tổ 6, phường Ia Kring) tử vong bất thường trong đêm.

Khoảng 6h sáng nay, người dân tổ 9 (phường Ia Kring) hốt hoảng phát hiện thi thể một phụ nữ cháy đen tại khu vực ngã ba đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Đường.

Công an đang điều tra vụ việc. Ảnh: báo VOV

Công an đang điều tra vụ việc. Ảnh: báo VOV

Qua xác minh, nạn nhân là bà Trần Thị Nguyệt làm nghề bán bánh mì trước cổng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Hằng ngày, bà này bán từ sáng sớm đến 2h sáng hôm sau.

Theo nhiều người dân cho biết trên báo Người Lao Động, tối 2/11, nhiều người vẫn thấy bà Nguyệt bán hàng bình thường, nhưng đến khoảng 6 giờ sáng 3/11, thì phát hiện bà Nguyệt tử vong gần quầy bánh mì.

Theo báo Tiền Phong, tại hiện trường, thi thể bà Nguyệt trong tình trạng cháy đen, co quắp, nằm phía trong vỉa hè, cách tủ bánh mì khoảng 3m, tuy nhiên tủ bánh mì vẫn khóa. Cùng với đó, công an còn phát hiện 1 chai nghi đựng xăng.

Thi thể nạn nhân được phát hiện gần tủ bán bánh mì. Ảnh: báo Tiền Phong

Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, bà Nguyệt bán bánh mì nuôi 2 con gái cùng một mẹ già yếu. Chồng bà Nguyệt đã mất cách đây khoảng 2 năm.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/phat-hien-thi-the-ba-chu-quan-banh-my-chet-chay-bat-thuong-trong-dem-6370682.html