Phát hiện thi thể binh sĩ Ấn Độ tại chiến trường cao nhất thế giới

Thi thể của một binh sĩ Ấn Độ, mất tích 38 năm trước, đã được tìm thấy trên sông băng Siachen - nằm ở khu vực biên giới tranh chấp giữa nước này với Pakistan.

Một đơn vị của quân đội Ấn Độ đã đăng tải hình ảnh quan tài của Chander Shekhar vào ngày 17/8, hai ngày sau khi Ấn Độ kỷ niệm 75 năm độc lập. Quan tài của ông được phủ quốc kỳ Ấn Độ, theo AFP.

Quân đội nước này cho biết ông Shekhar được điều động cho chiến dịch Meghdoot vào năm 1984, khi Ấn Độ và Pakistan giao tranh để giành quyền kiểm soát sông băng Siachen. Đây được cho là chiến trường cao nhất thế giới.

Siachen nằm ở độ cao hơn 5.486 m với nhiệt độ có thể xuống tới âm 50 độ C. Đây là một trong những địa điểm gây khó khăn cho việc điều động quân đội nhất thế giới.

Hàng nghìn binh sĩ đã chết trên sông băng Siachen trong nhiều năm qua vì tuyết lở, chết cóng hay trụy tim,... Ảnh: Reuters.

Nằm ở vùng Ladakh thuộc dãy Himalaya, sông băng Siachen từ lâu đã là nơi tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Cả hai nước này đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Truyền thông địa phương đưa tin ông Shekhar nằm trong nhóm gồm 20 thành viên đã gặp phải một cơn bão băng trong lúc làm nhiệm vụ. Các báo cáo cho biết 15 thi thể đã được tìm thấy vào thời điểm đó. 5 người khác mất tích, trong đó có ông Shekhar.

Lễ cầu siêu của ông Shekhar diễn ra tại bang Uttarakhand, nơi gia đình ông sinh sống.

"Cha đã đến, nhưng tôi ước gì ông ấy còn sống", tờ Hindustan Times dẫn lời con gái của Shekhar cho biết.

Nhiều thập kỷ sau trận chiến đầu tiên giành Siachen, cả Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực này.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-thi-the-binh-si-an-do-tai-chien-truong-cao-nhat-the-gioi-post1346476.html