Phát hiện thi thể cháy đen trong cửa tiệm phát hỏa lúc rạng sáng

Khi dập được lửa, nhiều người lao vào tiệm rồi lên gác kiểm tra thì phát hiện thi thể bà Miệt đã cháy đen.

Tiệm điện thoại nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh ĐỖ TRƯỜNG

Sáng 19.11, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với lực lượng pháp chế về xử lý cháy nổ PCCC tỉnh Bình Dương và Công an TX.Dĩ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác đinh là bà Đỗ Thị Miệt (quê Thái Nguyên). Thông tin ban đầu, vào gần 3 giờ ngày 19.11, người dân phát hiện khói và lửa bốc nghi ngút từ căn nhà kinh doanh linh kiện điện thoại Phương Linh, địa chỉ 237 Bình Đường 3, quốc lộ 1A (P. An Bình, TX.Dĩ An) nên tri hô nhau phá cửa rồi dùng bình chữa cháy dập lửa.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: TÂN ĐỊNH

Khi dập được lửa, nhiều người lao vào nhà rồi lên gác kiểm tra thì phát hiện thi thể bà Miệt đã cháy đen. Sự việc sau đó được trình báo công an địa phương.

Được biết nạn nhân ở với con trai, tuy nhiên vào tối ngày 18.11, cơn mưa lớn kéo dài đã làm khu vực trên bị mất điện, bà Miệt ngủ trên gác còn người con ra ngoài ngủ trên ô tô, sau đó thì sự việc xảy ra.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do đèn cầy thắp sáng gây cháy. Tới 8 giờ ngày 19.11 lực lương chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hien-thi-the-chay-den-trong-cua-tiem-phat-hoa-luc-rang-sang-901530.html