Phát hiện thi thể cụ bà 83 tuổi chết cháy chỉ còn phần đầu ở bãi rác

Sau khi cụ bà 83 tuổi đốt đám sậy gần nhà vào buổi chiều, sáng hôm sau người dân hoảng hốt phát hiện thi thể cụ nằm gần đó.

Ngày 18/3, Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cụ bà 83 tuổi tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, ông Trịnh Ngọc Tâm (52 tuổi, ngụ ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) phát hiện bà N.T.Ch. (83 tuổi, ngụ ấp Bào Sơn) chết cháy kế bên bãi rác phía sau nhà ông Tâm.

Sau buổi đốt sậy, người dân phát hiện một thi thể chết cháy.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Qua điều tra ban đầu của công an, chiều ngày 17/3, bà N.T.Ch. đi đốt sậy gần nhà bà H. (ngụ cùng địa phương). Thấy đám cháy lớn nên con cháu trong nhà ra dập lửa nhưng không phát hiện bà Ch. đâu. Lúc này, gia đình cứ nghĩ bà Ch. đốt sậy xong đã đi ra khỏi đám cháy.

Thời điểm đó, do trời khô hanh, gió lớn, đám cháy cháy lan đến bãi rác gần nhà của ông Tâm. Do cháy rác nên gia đình ông cũng không ra dập tắt lửa.

Cho đến sáng ngày 18/3, ông Tâm tá hỏa phát hiện bà Ch. đã chết cháy, chỉ còn lại phần đầu và một cánh tay.

Hiện Công an TP Cà Mau đã báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/phat-hien-thi-the-cu-ba-83-tuoi-chet-chay-chi-con-phan-dau-o-bai-rac