Thời tiết ở Lào Cai hanh khô, liên tiếp xảy ra hỏa hoạn

Những ngày gần đây, trong điều kiện thời tiết hanh khô, liên tiếp ghi nhận các vụ hỏa hoạn xuất hiện tại Lào Cai.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng 26/10, đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn nhà của ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Noong Khuấn, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn (Lào Cai). Do gian nhà dựng bằng gỗ, lợp mái cọ nên chỉ kịp sơ tán 6 người bên trong; còn lại toàn bộ gian nhà cùng hầu hết tài sản bị thiêu rụi.

Đám cháy tại xã Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai rạng sáng 26/10 (ảnh: FB).

Đám cháy tại xã Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai rạng sáng 26/10 (ảnh: FB).

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 25/10, tại căn nhà của ông Triệu Văn Quyền, thôn Hô Phai, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn cũng xảy ra hỏa hoạn. Do gia đình kinh doanh dịch vụ và xay xát ngô, lúa, trong nhà chất nhiều đồ đạc, máy móc, hàng hóa, đám cháy dù không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại tài sản gần 1 tỷ đồng.

Cũng tại huyện Văn Bàn, vào khoảng 3h sáng 23/10, một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà của ông Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1973, tại thôn Ỏ, xã Liêm Phú. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có cụ bà Hoàng Thị Thòn, 81 tuổi và bà Hoàng Thị Thiết, 55 tuổi và ba cháu nhỏ đang ngủ say. Một người họ hàng ở cách nhà ông Thắng khoảng 50m phát hiện hỏa hoạn đã kịp thời đánh thức và cứu sống 3 cháu nhỏ. Bà Thiết bị bỏng nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà cụ Thòn bị liệt không kịp di chuyển nên đã tử vong.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 17h30 ngày 25/10, tại khu vực thôn Pạc Tà, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương xuất hiện một đám cháy trên đồi cỏ tranh. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phát băng cản lửa. Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế, diện tích thiệt hại khoảng 3.000m2.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, thời tiết hanh khô bắt đầu ghi nhận xuất hiện ở Lào Cai khoảng 1 tuần nay. Do đi kèm với độ ẩm không khí xuống rất thấp, có ngày chỉ 30-35%, đây được xếp vào dạng thời tiết nguy hiểm, dễ làm phát sinh hỏa hoạn, mùa cao điểm tập trung từ nay đến sau Tết Nguyên đán, khuyến cáo người dân các địa phương cần chủ động đề phòng, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-o-lao-cai-hanh-kho-lien-tiep-xay-ra-hoa-hoan-812867.vov