Phát hiện thi thể trong túi tại trạm xe buýt bỏ hoang ở Malaysia

Cảnh sát Malaysia đang điều tra cái chết của một phụ nữ, được cho là người nước ngoài, sau khi phát hiện thi thể đang phân hủy trong túi hành lý tại trạm xe buýt bỏ hoang.

 Cảnh sát tại trạm xe buýt hoang nơi phát hiện thi thể bên trong túi hành lý, ở Kulai, Malaysia. Ảnh: New Straits Times.

Cảnh sát tại trạm xe buýt hoang nơi phát hiện thi thể bên trong túi hành lý, ở Kulai, Malaysia. Ảnh: New Straits Times.

Người qua đường phát hiện chiếc túi gần một tòa nhà thuộc công ty điện lực nhà nước Tenaga Nasional Berhad vào ngày 10/4 tại quận Kulai, bang Johor, hãng thông tấn nhà nước Bernama đưa tin.

Cảnh sát trưởng quận Kulai Tok Beng Yeow cho biết thi thể ở trong tình trạng bị phân hủy khoảng hơn 50%. Điều này đã cản trở nỗ lực nhận dạng ban đầu, theo Bernama.

Báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ của bệnh viện Sultanah Aminah cho thấy thi thể là phụ nữ trên 25 tuổi. Người này bị chấn thương ở đầu, có thể đã chết khoảng hai tuần trước.

Cảnh sát tin rằng người phụ nữ này là người nước ngoài.

Straits Times dẫn lời cảnh sát trưởng Johor Kamarul Zaman Mamat nói rằng thi thể không có vết sẹo tiêm chủng trên cánh tay, và vì vậy nạn nhân có thể không phải là người Malaysia.

"Chúng tôi vừa nhận được báo cáo rằng không có vết sẹo BCG trên cánh tay trái của nạn nhân", ông nói.

Tất cả trẻ em Malaysia đều được tiêm vaccine BCG (Bacillus Calmette-Guerin) để phòng bệnh lao.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra và đã kêu gọi cư dân địa phương cung cấp thông tin.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-thi-the-trong-tui-tai-tram-xe-buyt-bo-hoang-o-malaysia-post1422549.html