Phát hiện tiệm cầm đồ chứa tang vật vụ án

Kiểm tra hai cơ sở cầm đồ tại Huế, công an phát hiện hơn 110 chiếc xe gắn máy không có giấy tờ sở hữu, hoặc không kèm giấy ủy quyền của chủ tài sản khi cầm cố, việc bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký.

Hơn 110 chiếc xe gắn máy không có giấy tờ.

Chiều 30/9, Công an thành phố Huế thông tin, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính trực thuộc đơn vị này vừa củng cố hồ sơ xử lý hai chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cầm cố hàng loạt xe gắn máy sai quy định do không có giấy tờ sở hữu hoặc giấy ủy quyền của chủ tài sản.

Công an còn phát hiện hành vi cất giấu xe gắn máy sai quy định, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh có điều kiện cho lực lượng chức năng

Trước đó, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính – Công an thành phố Huế tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Rôn (địa chỉ 1/47 đường Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, Huế), do ông Cái Viết Khôi (sinh năm 1985, ngụ thành phố Huế) làm chủ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện có đến 82 xe gắn máy cầm cố không có giấy tờ sở hữu, hoặc cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ, bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; vi phạm Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Ông Khôi còn cất giấu 79 xe gắn máy cầm cố sai quy định tại địa chỉ số 36 đường Nguyễn Khoa Vy, phường Vỹ Dạ (Huế) không đúng nơi đã đăng ký kinh doanh, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, trong số các xe cầm cố sai quy định, có 1 xe liên quan đến tang vật của 1 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tân Tân (202 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, Huế), công an cũng phát hiện 33 xe gắn máy cầm cố với những vi phạm tương tự.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/phat-hien-tiem-cam-do-chua-tang-vat-vu-an-1329028.tpo