Phát hiện, tiêu hủy hơn 1,3 tấn chả mực, quýt tươi nhập lậu

Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) vừa phát hiện đò sắt không biển kiểm soát, vận chuyển 1,3 tấn chả mực, quýt tươi hàng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Ngày 30/12, tại khu vực Mốc 1370 (1) -790 (thuộc khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh), Tổ công tác Đội Kiểm soát liên hợp số 2 thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện một đối tượng nam giới đang điều khiển đò sắt không biển kiểm soát cặp bờ sông biên giới Bắc Luân.

Qua kiểm tra, người điều khiển đò sắt khai tên là Nguyễn Văn Bức (50 tuổi, trú tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Tiến hành kiểm tra hàng hóa chở trên phương tiện, Tổ công tác phát hiện có 600 kg chả mực dạng viên, 726 kg quả quýt tươi nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá khoảng 75 triệu đồng.

Ông Bức khai nhận hàng hóa trên chiếc đò sắt ông đang điều khiển do ông nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ khoảng 55 tuổi (ông không biết rõ họ tên, địa chỉ) từ Trúc Sơn, TP Đông Hưng, Trung Quốc qua sông biên giới về Việt Nam để lấy tiền công vận chuyển.

Ông Bức không xuất trình được bất cứ chứng từ nào để chứng minh nguồn gốc hàng hóa trên là hợp pháp.

Cùng ngày, tại Nhà máy xử lý rác thải TP Móng Cái, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ 600 kg chả mực, 726 kg quả quýt tươi không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nói trên.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/phat-hien-tieu-huy-hon-13-tan-cha-muc-quyt-tuoi-nhap-lau-118092.html