Phát hiện tượng nhân sư mới ở Ai Cập

Một bức tượng đá sa thạch mới được phát hiện trong quá trình thi công công trình hạ thấp mực nước ngầm trong một ngôi đền cổ. Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết, tượng nhân sư đã được tìm thấy ở phía đông nam của ngôi đền Kom Ombo gần thành phố miền nam Aswan. Những hình ảnh được công bố cho thấy, đó là một tượng nhân sư cổ điển, với đầu người, thân sư tử, đội vương miện rắn và mũ. Bức tượng dường như nguyên vẹn. Mostafa Waziri, tổng thư ký Hội đồng cổ vật Ai Cập, cho biết bức tượng có niên đại từ thời Ptolemaic, từ năm 300 TCN đến 30 TCN. Ông cho biết nó đã được tìm thấy gần với vị trí nơi hai phù điêu đá sa thạch của vua Ptolemy V đã được phát hiện 2 tháng trước đó. Nhiều cuộc khai quật dự kiến sẽ diễn ra xung quanh ngôi đền để tìm hiểu thêm về tượng nhân sư.

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_195615_phat-hien-tuong-nhan-su-moi-o-ai-cap.aspx