Phát hiện và xử lý an toàn hơn 460 đầu đạn ở Quảng Trị

Ngày 7-8, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị, Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam cho biết, vừa xử lý và di chuyển thành công hơn 460 đầu đạn pháo, bom các loại tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa.

Các lực lượng chức năng ở Quảng Trị phát hiện và xử lý an toàn nhiều đạn pháo sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, nhận được tin báo từ người dân ở khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa), Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, khoanh vùng hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xử lý an toàn 463 đầu đạn pháo, bom các loại, phần lớn số đầu đạn còn nguyên kíp nổ, có thể gây sát thương cao.

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã đưa các vật liệu nổ trên về bãi tập trung ở thôn Ruộng, xã Hướng Tân (Hướng Hóa) để chờ hủy nổ.

NGUYỄN VĂN HAI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37247802-phat-hien-va-xu-ly-an-toan-hon-460-dau-dan-o-quang-tri.html