Phát hiện vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi trên biển Phú Yên

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để xác định, xử lý vật thể lạ do ngư dân phát hiện cách bờ biển khoảng bốn hải lý.

Chiều 19-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, cho biết đã báo cáo cơ quan cấp trên để xác định, xử lý vật thể lạ trôi vào vùng biển tỉnh này.

“Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã lập các thủ tục pháp lý ban đầu, đồng thời triển khai lực lượng bảo vệ an toàn đối với vật thể lạ này” - Đại tá Minh thông tin.

Các lực lượng chức năng kiểm tra, ghi nhận vật thể lạ. Ảnh: TRẦN NAM

Các lực lượng chức năng kiểm tra, ghi nhận vật thể lạ. Ảnh: TRẦN NAM

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng Đồn biên phòng An Hải đóng tại huyện Tuy An (Phú Yên) cùng ngư dân địa phương đã lai dắt, đưa một vật thể lạ vào bờ biển thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An.

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương cho hay vật thể lạ này do ngư dân Trần Minh Thanh (40 tuổi, ngụ xã An Hải) phát hiện ngày 18-12 khi đang đánh lưới giã cào cách bờ biển khoảng bốn hải lý. Sau đó, ông Thanh đưa vật thể lạ trên vào cột lại tại khu vực đảo Lao Mái Nhà (cách bờ biển thôn Phước Đồng hơn một hải lý) rồi báo cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Phần đầu của vật thể lạ. Ảnh: TRẦN NAM

Thiết bị trên vật thể này có in chữ Trung Quốc. Ảnh: TRẦN NAM

Theo ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, vật thể lạ trên có hình trụ, dài 6,8 m, đường kính 54 cm. Phần đầu hơi nhọn, có màu cam; phần thân màu đen; đuôi có các cánh quạt. Một số vị trí trên vật thể này có in chữ Trung Quốc.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/phat-hien-vat-the-la-co-chu-trung-quoc-troi-tren-bien-phu-yen-808893.html