Phát hiện vụ buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã số lượng lớn

- Vào hồi 16h ngày 20-10, CA huyện Thường Tín phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Dương Thị Hải (SN 1975, ở Phụng Thượng, Phúc Thọ) có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm 4 con rắn hổ mang chúa nặng 8kg và 66kg rắn mòng xanh. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hải thừa nhận đã mua số lượng rắn trên tại nhà Dương Văn Hệ (SN 1963) và Nguyễn Thị Chính (SN 1966, ở Duy Tiên, Hà Nam). Tiếp tục tiến hành khám xét nhà Chính-Hệ ở Duy Tiên, Hà Nam, lực lượng công an đã thu giữ rất nhiều động vật hoang dã khác gồm: 9 con kỳ đà hoa nặng 33 kg, 12 con kỳ đà vân nặng 32 kg, 3 con rùa, 7 con rắn hổ mang nặng 3 kg, 3 con rắn cạp nong, 18 kg rắn sọc dưa và 1 kg rắn ráo. Cơ quan CA hiện đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, làm rõ. Minh Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/223433/