Phát hiện vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, BĐBP Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt 1 vụ buôn lậu thuốc lá ngoại từ Campuchia vào Việt Nam.

Đối tượng Lê Thanh Phong cùng số thuốc lá ngoại bị bắt giữ. Ảnh: Hải Bằng

Đối tượng Lê Thanh Phong cùng số thuốc lá ngoại bị bắt giữ. Ảnh: Hải Bằng

Cụ thể, lúc 13 giờ 45 phút ngày 10-12, tại khu vực ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Tây Ninh tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới, phát hiện đối tượng Lê Thanh Phong, SN 2000, trú tại ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang vận chuyển 900 gói thuốc lá ngoại các loại.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Thanh Phong khai, nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho một người phụ nữ ở cùng địa phương, với tiền công là 1.000 đồng/gói.

Từ lời khai của đối tượng Lê Thanh Phong, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội 389 huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính nhà của bà Phạm Thị Nguyệt, tại ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, thu giữ thêm 3.590 gói thuốc lá ngoại các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Phạm Thị Nguyệt không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.

Đối tượng Lê Thanh Phong khai nhận thêm, số thuốc lá cất giấu tại nhà bà Phạm Thị Nguyệt là do Phong vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, giao cho bà Nguyệt cất giấu.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập biên bản tạm giữ tang vật, đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra những cá nhân có liên quan.

Hải Bằng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-hien-vu-buon-lau-thuoc-la-so-luong-lon-tu-campuchia-vao-viet-nam/