Phát hiện xác cá voi lưng gù trong rừng rậm Brazil

Một con cá voi lưng gù dài 11m được tìm thấy chết trong rừng rậm Amazon, cách xa môi trường sống tự nhiên của nó.

Xác con cá voi được tìm thấy trong khu rừng rậm Brazil. (Ảnh: Instagram)

Xác con cá voi được tìm thấy trong khu rừng rậm Brazil. (Ảnh: Instagram)

Ngày 22/2, xác một con cá voi lưng gù dài 11m, rộng 6m và nặng 10 tấn đã được tìm thấy trong khu rừng trên đảo Marajó, bang Pará.

Theo DailyMail, các nhà sinh vật học Brazil bối rối không hiểu tại sao con vật nặng tới 10 tấn này có thể nằm chết trong rừng, nằm cách biển tới 15m. Do vậy, các nhà sinh vật học tới từ tổ chức phi chính phủ Bicho D'água đang trên đường tới đảo Marajó để tìm ra nguyên nhân, cũng như việc làm thế nào mà xác con vật có thể trôi dạt lên khu vực nói trên.

Giả thiết ban đầu được đưa ra là con vật chết ngoài biển, sau đó biển động và thủy triều cao đã đưa xác nó vào khu vực rừng rậm.

“Cá voi lưng gù là một trong những loài cá voi lớn nhất còn hiện diện trên trái đất. Không có bất cứ vết thương nào trên người con cá voi nếu nhìn bằng mắt thường. Vì vậy chúng tôi sẽ thực hiện việc khám nghiệm và phân tích cơ thể con cá voi khổng lồ này bằng máy móc để xác định nguyên nhân khiến con cá voi thiệt mạng”, ông Dirlene Silva, quan chức thuộc Cơ quan Y tế, môi trường và vệ sinh (Semma) cho hay.

Cũng theo ông Dirlene Silva: “Chúng tôi tìm thấy con cá voi do sự hiện diện của bầy chim ăn xác thối”.

Con cá voi được cho là khoảng một năm tuổi. (Ảnh: Focus on News)

Tờ Maritime Herald cho rằng con vật có thể đã chết do nuốt phải nhựa biển. Theo các nhà sinh vật học tới từ Bicho D'água, việc một con cá voi lưng gù xuất hiện bờ biển phía bắc Brazil là điều hết sức bất thường bởi chúng thường quanh quẩn ở khu vực này từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm.

"Chúng tôi tin rằng con cá voi 12 tháng tuổi đang trên đường di cư tới Nam Cực cùng mẹ và nhiều con cá voi khác nhưng bị lạc hoặc hoặc đã tự mình tách đoàn", ông Renata Emin, một thành viên của Bicho D'água cho hay.

Đảo Marajó là một đảo ở cửa sông Amazon tại Brasil, với diện tích 40.100 km² là đảo lớn nhất hoàn toàn có nước ngọt bao quanh trên thế giới. Phần lớn hòn đảo bị ngập vào mùa mưa do mực nước cao của Amazon dọc theo bờ biển và các trận mưa lớn trong nội địa.

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/khoa-hoc/phat-hien-xac-ca-voi-lung-gu-trong-rung-ram-brazil-140577.html