Phát hiện xác của 1 đôi nam nữ bị giết trong phòng trọ

TPO - Sáng nay (3-9), tại khu nhà trọ (số 16, ngách 24, ngõ 1, đường Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện xác chết của 1 đôi nam, nữ. Nạn nhân nam tên Nguyễn Anh Sơn (SN 1972, quê Tân Tiến, Việt Yên, Bắc Giang), nạn nhân nữ là Hồ Thị Nga (SN 1989, quê Quảng Trị).

Tại hiện trường, xác chị Nga được một người cùng xóm trọ phát hiện trong nhà vệ sinh chung của khu nhà trọ, trên người quấn một lớp chăn mỏng có buộc dây điện, nhiều khả năng, hung thủ sau khi gây án đinh mang xác chị Nga đi phi tang nhưng không kịp. Xác anh Sơn được phát hiện trong phòng trọ nhưng cửa phòng bị khóa bên ngoài, lực lượng công an phải dùng kìm cộng lực phá khóa để vào trong. Nguyên nhân bước đầu xác định, anh Sơn và chị Nga bị giết, hung thủ đã dùng búa đinh (loại búa 2kg) đập nhiều nhát vào đầu. Cơ quan chức năng đã thu được 1 chiếc búa đinh còn dính máu ở hiện trường. Một số người dân sống quanh khu nhà trọ cho biết, anh Sơn thuê trọ tại đây được khoảng 4 tháng và sống với chị Nga như vợ chồng. Khoảng 9 giờ 30 tối qua, (2-9), hàng xóm bên cạnh có nghe thấy tiếng cô gái thét lên rất to song cho rằng đó chỉ là mâu thuẫn giữa 2 người nên không ai quan tâm nữa. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Điều đáng nói, đây là vụ trọng án thứ 2 xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó, sáng 12-8, 1 nam thanh niên được phát hiện chết trong phòng trọ ở ngõ 260 đường Cầu Giấy.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/511600/phat-hien-xac-cua-1-doi-nam-nu-bi-giet-trong-phong-tro.html