TP.HCM sẽ tăng cường mở lại bán lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ truyền thống

Sở Công thương TP.HCM đang phối hợp với các quận, huyện để sớm mở lại các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu tại các chợ truyền thống nhằm giảm tải áp lực cho các hệ thống phân phối hiện đại.

Tại buổi họp báo thông tin tuyên truyền về tình hình phòng, chống Covid-19, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, hiện các địa phương khác có nguồn cung ứng dồi dào, tuy nhiên việc đưa hàng vào TP.HCM hiện nay vẫn gặp khó khăn. Hiện tại chi phí một số mặt hàng tăng, nhưng lượng hàng hóa ở TP không thiếu.

TP gặp khó khăn trong các kênh phân phối vì hiện số lượng chợ truyền thống đang hoạt động chỉ còn 27/237 chợ, chủ yếu ở các vùng ven ngoại thành, các chợ trong nội thành hầu hết đều ngưng hoạt động, áp lực đang dồn lên hệ thống phân phối hiện đại.

Trước đây, các đơn vị này hoạt động từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, có đơn vị bán đến 12 giờ đêm để phục vụ người dân. Hiện quy định hạn chế người dân ra ngoài sau 18 giờ nên các hệ thống chỉ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 17 giờ, thời gian mua sắm ngắn lại, số lượng điểm bán giảm, do đó việc đưa hàng hóa tới cho người dân gặp khó khăn hơn rất nhiều.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương

Ông Phương cũng cho biết, một số địa bàn có điểm bán ít, dân cư đông, việc cung ứng khó khăn. Sở Công thương cũng đang có một số giải pháp để kịp thời hỗ trợ hàng hóa cho người dân, bao gồm tăng cường phương án nhanh chóng mở lại điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu tại các chợ truyền thống đang tạm ngưng. Khi mở lại các chợ này phải đảm bảo an toàn. Sở đã có hướng dẫn và triển khai tại một số điểm được đánh giá cao về mức độ an toàn hơn các siêu thị, cửa hàng hiện nay. Đối với các chợ không được tổ chức thì sẽ tổ chức ở các điểm lân cận. Sở Công thương phối hợp với các quận huyện hỗ trợ giới thiệu nguồn hàng để tiểu thương bán và cung ứng cho người dân. Đồng thời, nhanh chóng chuyển đổi các phương thức bán hàng như bán qua đăng ký trước, mua theo combo, người dân mua hàng thông qua giỏ hàng, giúp thuận lợi trong việc cung ứng, tránh tụ tập đông người.

Ngoài ra, Sở Công thương cũng phối hợp tổ chức bán hàng lưu động ở những nơi khó khăn với tổng số xe lưu động đang hoạt động là 50 xe và tính tới phương án tăng lên 100 xe.

“Với các giải pháp là quận huyện sẽ tham gia đăng ký, tổ chức cho tiểu thương đứng ra nhận hàng, các xe lưu động này sẽ nhận hàng và chở tới cho tiểu thương bán, hoặc các xe sẽ lấy hàng theo chỉ định của địa phương để tiểu thương bán với điều kiện là địa phương phải tham gia giám sát”, ông Nguyễn Nguyên Phương nói./.

Vũ Hường/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tphcm-se-tang-cuong-mo-lai-ban-luong-thuc-thuc-pham-thiet-yeu-tai-cho-truyen-thong-878522.vov