Phát hiện xác rùa biển quý hiếm dạt vào bờ biển Vĩnh Hy

Xác rùa Xanh dài gần 1 m, trong tình trạng phân hủy, không còn hai chân trước đã được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

Xác rùa được một nhóm tình nguyện viên và công đoàn viên Vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa, Ninh Thuận phát hiện vào trưa ngày 7/4, khi đang thực hiện hoạt động thu gom rác, dọn vệ sinh bờ biển Vĩnh Hy.

Xác rùa dài gần 1m, nặng 25- 30 kg, trong tình trạng đã phân hủy, không còn hai chân trước.

Xác rùa Xanh trôi dạt vào vùng biển Vĩnh Hy được phát hiện.

Xác rùa Xanh trôi dạt vào vùng biển Vĩnh Hy được phát hiện.

Ông Nguyễn Tường Giao- Phó Giám đốc phụ trách VQG Núi Chúa cho biết, sau khi phát hiện và tiếp nhận xác rùa, ngay trong ngày 7/3, Vườn đã chôn cất xác rùa.

Cũng theo ông Giao, không xác định được nguyên nhân rùa chết. “Không biết rùa chết vì nguyên nhân gì, chỉ biết bị trôi dạt vào bờ biển và đang bi thối rữa”.- Ông Giao nói.

Khu vực VQG Núi Chúa có bãi biển duy nhất tại Nam Trung bộ còn được rùa chọn làm nơi sinh sản là Bãi Thịt (hay còn gọi bãi Hỏm, bãi Rùa), thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, cách vịnh Vĩnh Hy không xa về phía Nam.

Khu vực VQG Núi Chúa có bãi biển duy nhất tại Nam Trung bộ còn được rùa chọn làm nơi sinh sản là Bãi Thịt (hay còn gọi bãi Hỏm, bãi Rùa), thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Trong hàng chục năm qua, VQG Núi Chúa cũng là nơi thực hiện chương trình bảo tồn rùa biển.

Rùa xanh tên latin là Chelonia mydas, nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN, tình trạng nguy cấp (EN), cấm đánh bắt quanh năm bằng bất cứ hình thức nào. Đây là loài có kích thước lớn nhất trong họ Vích Cheloniidate. Do bị săn bắt ráo riết, bằng nhiều hình thức mang tính hủy diệt nên từ sau 1975, số cá thể rùa Xanh suy giảm nhanh chóng và có nguy cơ tuyệt chủng.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/phat-hien-xac-rua-bien-quy-hiem-dat-vao-bo-bien-vinh-hy-67806.html