Phát hiện xác ướp hoàn hảo thời kỳ Hy Lạp - La Mã

Một xác ướp hoàn hảo đeo mặt nạ mai táng màu vàng và xanh có niên đại từ thời Hy Lạp - La Mã vừa được phát hiện tại vùng Fayoum, Ai Cập.

Các chuyên gia khảo cổ cho hay xác ướp hoàn hảo có niên đại từ thời Hy Lạp - La Mã (từ năm 332 TCN - 395) được bọc bằng vải lanh trong một quan tài gỗ. Che phủ mặt xác ướp là một chiếc mặt nạ mai táng truyền thống bằng giấy cói, phủ thạch cao màu vàng và xanh. Chiếc mặt nạ này trang trí hình miêu tả Khebr - thần của bầu trời.

Xác ướp được bảo quản hoàn hảo, đeo mặt nạ nguyên vẹn sau hơn 1.600 năm.

Phần ngực xác ướp trên vẽ hình ảnh Isis - một trong những nữ thần lâu đời nhất của người Ai Cập cổ đại. Đây là vị thần hôn nhân, sinh đẻ, làm mẹ... Phía dưới chân xác ướp là hình vẽ đôi giày đế gỗ màu trắng.

Các nhà khảo cổ cẩn thận mở nắp quan tài chứa xác ướp được bảo quản một cách hoàn hảo.

Mặc dù xác ướp ở trong tình trạng hoàn hảo nhưng quan tài gỗ chứa thi hài người chết lại ở trong tình trạng không tốt lắm. Không có chữ khắc dưới đáy quan tài và nắp quan tài bị vỡ ở một số chỗ do những vết nứt lan rộng.

Theo tiến sĩ Mohamed Abdellatif, trợ lý Bộ trưởng Bộ Cổ vật, các chuyên gia khảo cổ mất 7 năm khai quật trước khi tìm thấy xác ướp hoàn hảo hơn 1.600 năm tuổi trên. Các chuyên gia đang khẩn trương bảo quản xác ướp và quan tài để chúng không bị hư hại trước khi chuyển tới nơi lưu trữ.

Tâm Anh (theo Mail Online)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/phat-hien-xac-uop-hoan-hao-thoi-ky-hy-lap-la-ma-963175.html