Phát hiện, xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy, buôn lậu

Ngày 7/5, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Tuấn (sinh năm 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Bùi Thị Như Q (sinh năm 2002, quê quán Thái Bình) về hành vi 'Môi giới mại dâm'; Hoàng Quốc Long (sinh năm 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Trước đó, ngày 17/4, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Trung bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ ở chung cư Imperia Garden (thuộc phường Thanh Xuân Trung). Vào thời điểm kiểm tra, đang có 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ) tụ tập. Khai thác nóng, lực lượng công an làm rõ mục đích tụ tập của các đối tượng là để sử dụng ma túy và mua bán dâm. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan là Võ Văn Tuấn, Bùi Thị Như Q, Hoàng Quốc Long.

Các đối tượng khai nhận khoảng 16 giờ ngày 16/4, Long liên hệ với Tuấn đặt vấn đề nhờ môi giới mại dâm, giá 25 triệu đồng/lượt “vui vẻ” với điều kiện gái mại dâm có thể phải sử dụng ma túy cùng khách khi được yêu cầu. Tuấn sau đó đã móc nối với Q để "đặt hàng" 2 gái mại dâm với giá 20 triệu đồng/người/đêm. Sau đó, “tú bà” Q đã liên hệ và thỏa thuận giá bán dâm với 2 cô gái lần lượt là 16 triệu và 17 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 16/4, Long rủ một nam thanh niên khác tới chung cư Imperia Garden để uống bia; đặt “ship” chuyển tới chung cư 2 viên ma túy tổng hợp và 1 "chỉ" ketamin. Khi hai cô gái bán dâm đến căn hộ nơi Long đang ở, Tuấn yêu cầu bên mua dâm phải chuyển khoản 10 triệu đồng tiền cọc. Sau đó, cả nhóm tổ chức "tiệc" ma túy bay lắc, đồng thời mua bán dâm ngay trong căn hộ chung cư.

Sáng hôm sau, Tuấn gọi điện yêu cầu Long thanh toán nốt tiền đã mua dâm, nhưng người này xin khất vì chưa đủ tiền. Không đồng ý, Tuấn đã đến chung cư nơi Long ở để đòi tiền. Trong quá trình này, các đối tượng bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ; kiểm tra 3/4 người có mặt (trong đó có 1 cô gái bán dâm) đều dương tính với ma túy.

* Chiều 7/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, buôn lậu, tham nhũng (PC03), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã lập biên bản bắt người quả tang đối với tài xế Võ Văn Thao, khi người đàn ông này đang vận chuyển 37.500 bao thuốc lá lậu trên quốc lộ 14.

Võ Văn Thao và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Võ Văn Thao và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc 13 giờ ngày 3/5, tại đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) thuộc thôn Phú Sơn, xã Ia băng, huyện Chư Prông (Gia Lai), phòng PC03 phát hiện và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 47C-186.24 do Võ Văn Thao (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 1, phường Kiến An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở số lượng lớn thuốc lá không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 37.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Zet không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Số lượng thuốc lá này chất đầy thùng sau của chiếc xe ô tô. Phòng PC03 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với đối tượng Võ Văn Thao, tạm giữ 37.500 bao thuốc lá, một xe ô tô. Vụ việc đang được Phòng PC03 tiếp tục điều tra làm rõ.

* Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) phát hiện và bắt quả tang 2 thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1993) và Đinh Khắc Hà (sinh năm 1995) tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, ngày 6/5, tại khu vực thôn Quyền, xã Thượng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) thuộc Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy thuộc Công an huyện Minh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) và Đinh Khắc Hà (sinh năm 1995, trú tại thôn 1, Thanh Long, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 97 viên nén màu hồng và 1 gói chất bột màu trắng. Qua đấu tranh bước đầu, Dũng và Hà khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng hồng phiến và gói bột màu trắng là heroin.

Vụ việc đang được lực lượng công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hoàng - Hồng Điệp - Võ Dung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/phat-hien-xu-ly-cac-doi-tuong-pham-toi-ve-ma-tuy-buon-lau-20200507185029055.htm