Phát hiện, xử lý thành công quả bom nặng 750 cân Anh

Ngày 13-8, Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2 đã hủy nổ thành công quả bom nặng 750 cân Anh (339,75kg) còn sót lại sau chiến tranh tại bản Na Hay, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 di chuyển quả bom tới vị trí hủy nổ an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 di chuyển quả bom tới vị trí hủy nổ an toàn.

Trước đó, lực lượng rà phá bom mìn, vật liệu nổ của Lữ đoàn Công binh 543 đã phát hiện quả bom này tại bản Na Hay. Đây là loại bom có sức công phá hủy diệt lớn, còn sót lại trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi phát hiện, Chỉ huy Lữ đoàn 543 đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng chuyên trách tiến hành các bước xử lý chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục nguyên tắc. Đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Công an, Dân quân tự vệ thuộc xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thuận Châu triển khai công tác canh phòng, thông báo cho người dân, tạo hành lang an toàn và tiến hành hủy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: Sa Nhật Đặng - Hà Khánh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/phat-hien-xu-ly-thanh-cong-qua-bom-nang-750-can-anh-546744