Phát hoảng súng bắn tỉa 'khủng' xuất hiện ở miền Đông Ukraine

Chiến trường miền Đông Ukraine có lẽ là nơi lý tưởng giúp binh lính Ukraine thể hiện sự sáng tạo của mình với một loạt các loại vũ khí 'khủng' xuất hiện, mà mới nhất trong số đó là súng bắn tỉa hạng nặng DShK.

Theo đó các lực lượng quân sự Ukraine (ATO) đang tham chiến tại miền Đông Ukraine vừa đưa vào trang bị số lượng lớn súng bắn tỉa hạng nặng 12.7mm DShK. Và sở dĩ mẫu súng này có tên gọi như vậy là bởi nó được tạo nên từ mẫu súng máy hạng nặng DShK 1938 do Liên Xô chế tạo trước đây. Nguồn ảnh: ATO.

Súng máy DShK có lẽ là cái tên quá quen thuộc trong quân đội các nước XHCN trước đây và nhiều quốc gia trên thế giới, dù tồn tại đã hơn 80 năm DShK vẫn có sức hút riêng của mình trong nhiều cuộc chiến trên thế giới hiện tại, và miền Đông Ukraine là một trong số đó. Nguồn ảnh: ATO.

Hiện tại loại vũ khí được sử dụng bởi cả hai bên tham chiến tại miền Đông Ukraine, đơn giản vì sự tiện lợi và bền bỉ DShK nhất là khi nó có thể thực hiện được nhiều loại nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường như phòng không, chống bộ binh cho đến chống các phương tiện cơ giới. Nguồn ảnh: ATO.

Tuy nhiên trong tay của các binh sĩ ATO, DShK lại được “độ” thành một biến thể súng trường bắn tỉa hạng siêu hạng với tầm bắn lên đến hơn 2.000 mét và có sơ tốc đầu nòng ước đạt 850m/s tương đương các dòng súng trường bắn tỉa hạng nặng chuyên dụng trong quân đội Nga. Nguồn ảnh: ATO.

Nhưng điều đáng nói ở đây là để biến DShK thành súng bắn tỉa lính ATO chỉ thêm cho mẫu súng này vài chi tiết sửa đổi với kết cấu chính vẫn được giữ nguyên, thậm chí họ còn không thèm trang bị cho nó ống ngắm quang học và sử dụng thước ngắm cơ khí cũ trên DShK. Nguồn ảnh: ATO.

Chi tiết cải tiến đầu tiên trên súng bắn tỉa DShK là việc nó được trang bị một loa che lửa đầu nòng khác với thiết kế tương tự như các dòng súng trường bắn tỉa 12.7mm hiện tại trên thế giới, dùng để triệt âm và giảm độ giật. Nguồn ảnh: ATO.

Một vài chi tiết khác trên DShK được sửa đổi để trở thành súng bắn tỉa là việc nó được trang bị một giá đỡ chữ V cố định đặt giữa giữa nòng súng và thiết kế cò của súng cũng được sửa đổi để có thể thực hiện tác xạ từng viên. Nguồn ảnh: ATO.

Cận cảnh cò súng mới của DShK cùng báng súng bằng kim loại, nhiều khả năng chi tiết mở rộng này được thiết kế để có thể tháo rời tuy thuộc vào yêu cầu của xạ thủ. Dù vậy thiết kế cò như trên thực sự không đáng tin cậy nhất là dành cho một khẩu súng bắn tỉa. Nguồn ảnh: ATO.

Cận cảnh thiết kế đồ sộ của súng trường bắn tỉa DShK của lính ATO ở miền Đông Ukraine. Nguồn ảnh: ATO.

Nếu dựa trên thiết kế của những khẩu DShK tiêu chuẩn mẫu súng này có trọng lượng chiến đấu vào khoảng 34kg (chưa bao gồm đạn), nhưng với biến thể súng trường bắn tỉa con số này có thể lên đến hơn 40kg. Nếu cộng thêm đạn có thể lên đến 50kg nhưng tối đa chỉ có thể mang theo từ 10-15 viên đạn. Nguồn ảnh: ATO.

Với nhiều hạn chế như trên việc lính bắn tỉa ATO sử dụng DShK có phần không hợp lý, bởi yêu cầu tác chiến cơ động của lực lượng này. Bản thân DShK cũng không đủ tin cậy để hoạt động như một mẫu súng trường bắn tỉa chuyên dụng. Nguồn ảnh: ATO.

Mời độc giả xem video: Lính Ukraine tập tác xạ với súng trường bắn tỉa DShK. (nguồn AiirSource Military)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phat-hoang-sung-ban-tia-khung-xuat-hien-o-mien-dong-ukraine-1029971.html