Phạt hơn 22 triệu đồng hai người loan tin sai về dịch Covid-19

Chiều 6-3, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Cà Mau, cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính hai chủ tài khoản facebook đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19, tổng số tiền hơn 22 triệu đồng.

Trường hợp thứ nhất là ông Đoàn Văn Đợi (SN 1992, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) – chủ tài khoản facebook “Phúc Kevin”, bị phạt 12,5 triệu đồng. Vào ngày 3-3 vừa qua, ông Đợi nghe người nuôi bệnh tại bệnh viện Cà Mau nói có hai người bị nhiễm bệnh đang cách ly nên ông đã quay video phát trực tiếp nội dung: “Hiện tại, bệnh viện lớn Cà Mau phát hiện hai ca nhiễm virus corona và đang cách ly”. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đợi thừa nhận đăng tin chưa kiểm chứng, sai sự thật nên sau khi đăng không lâu đã xóa bỏ nội dung trên facebook.

Hành vi đăng tin sai sự thật của ông Đợi vi phạm điểm a (khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Mức phạt với hành vi này đối với cá nhân là từ 10-15 triệu đồng.

Trường hợp thứ hai là bà Phan Ngọc Thía (SN 1991, ngụ Khóm 1 (thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) - tài khoản facebook “Lizz’y Phan”, bị phạt 10 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật, vi phạm các điều khoản như ông Đợi.

Trước đó cũng vào ngày 3-3, bà Thía đăng trên tài khoản facebook “Lizz’y Phan”, nội dung: “Khóm 5 ở Thới Bình có người đã tiếp xúc với người bệnh dịch nha mn (mọi người) cẩn thận”. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thía thừa nhận hành vi sai phạm nhưng xét thái độ hợp tác tốt, đã chủ động đăng tin cải chính, xin lỗi ngay sau khi phát hiện thông tin sai sự thật. Vì thế, cơ quan chức năng Cà Mau xử phạt bà Thía ở khung thấp nhất.

Đến chiều ngày 6-3, tỉnh Cà Mau chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Tuy nhiên, tỉnh đã tiến hành cách ly tại cơ sở cách ly tập trung đối với 16 trường hợp. Trong khi chưa có kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Đen cho biết, mọi thông tin đăng Cà Mau có ca nhiễm Covid-19 đều là tin giả, tin sai sự thật.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43508502-phat-hon-22-trieu-dong-hai-nguoi-loan-tin-sai-ve-dich-covid-19.html