Phát huy bản chất, truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ'

Trước thềm Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Thanh tra Chính phủ lần thứ III, nhiệm kỳ năm 2017- 2022, đồng chí Ngô Văn Khánh, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội CCB cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội CCB cơ quan Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội CCB cơ quan Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB cơ quan Thanh tra Chính phủ lần thứ II (nhiệm kỳ 2012- 2017), 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm và củng cố. Hoạt động Hội cũng thể hiện sự bám sát chỉ đạo của Trung ương hội và chủ động theo chương trình kế hoạch đề ra. Xin Phó Tổng Thanh tra, Chủ tịch Hội chia sẻ về nỗ lực để đạt được kết quả trên?

- Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội CCB cơ quan Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, đồng thời xây dựng chương trình công tác và chỉ đạo các chi hội củng cố, kiện toàn về tổ chức, bầu chi hội trưởng, chi hội phó, xây dựng chương trình hoạt động của các chi hội.

Tháng 8/2015, trước nhiều biến động về hội viên ở các chi hội, để thuận lợi cho việc sinh hoạt của các hội viên và phù hợp với đặc điểm, tình hình của các đơn vị, Ban Chấp hành Hội nhanh chóng quyết định kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức các chi hội. Đến nay, tổ chức Hội được sắp xếp gồm 9 chi hội với 76 hội viên.

Căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam, và đặc điểm tình hình của cơ quan Thanh tra Chính phủ, hàng năm Ban Chấp hành Hội đã xây dựng Kế hoạch công tác của Hội và định hướng hoạt động cho các chi hội. Kế hoạch nêu rõ các hoạt động trong từng thời điểm trong năm, tập trung vào các dịp kỷ niệm lớn. Hàng quý, 6 tháng, Ban Chấp hành đã chỉ đạo các chi hội sinh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, mang nhiều ý nghĩa, đồng thời bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện.

Chính vì vậy, hoạt động của Hội nhìn chung đã đi vào nền nếp hơn. Một số chi hội đã có những hoạt động thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

Đoàn Hội CCB cơ quan TTCP viếng Nghĩa trang Trường Sơn, năm 2015

+ Xin Phó Tổng Thanh tra, Chủ tịch Hội đánh giá về sự tham gia của Hội viên Hội CCB vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Thanh tra Chính phủ?

- Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh: Hầu hết các hội viên CCB là cán bộ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cục, vụ đơn vị, các thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính. Đây là lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong công việc, tận tình giúp đỡ đồng nghiệp trong sinh hoạt cũng như trong công tác, là lực lượng nòng cốt trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra.

Bởi vậy, Hội viên CCB cơ quan luôn tích cực, gương mẫu tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, vận động cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng và hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Với sự nỗ lực tham gia của các Hội viên CCB đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Giai đoạn năm 2012 - 2017, Thanh tra Chính phủ đã kết thúc, ban hành kết luận 115 cuộc thanh tra, phát hiện 88.086 tỷ đồng, 6.764 ha đất vi phạm. Qua các cuộc thanh tra đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉnh sửa được nhiều bất cập, hạn chế trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Tại Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tiếp 143.319 lượt người, xử lý 82.476 đơn thư tiếp nhận. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng ngành được triển khai đồng bộ, nhiều nội dung được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả.

Dự kiến, Đại hội lần thứ III Hội CCB Thanh tra Chính phủ đề ra các mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2017- 2022:

+ Phấn đấu 100% hội viên CCB kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng.

+ Thu hút 100% CCB có đủ tiêu chuẩn vào Hội. + Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh + Hội viên gương mẫu đạt từ 95% trở lên + Gia đình hội viên văn hóa đạt từ 95% trở lên + 100% hội viên là đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20 % trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ + 100% cán bộ Hội cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội + 100% cán bộ, hội viên được quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ của đơn vị và của Hội CCB các cấp…

Mặc dù làm việc trong môi trường công tác phức tạp, nhiều khó khăn về điều kiện làm việc, nhưng đa số cán bộ công chức là hội viên CCB đã phát huy bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiếp công dân, xử lý, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần phục vụ tốt các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội.

Hội viên CCB cũng có sự đóng góp rất lớn vào các công tác khác như công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, 5 năm qua, Hội CCB cơ quan luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Hội và tham gia các phong trào thi đua.

+ Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Hội CCB cơ quan Thanh tra Chính phủ tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân dịp các sự kiện lớn của đất nước, của ngành Thanh tra. Xin Phó Tổng Thanh tra, Chủ tịch Hội chia sẻ thêm về nội dung này?

- Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh: Cùng với yêu cầu phát triển của ngành Thanh tra, khối lượng công việc của cơ quan ngày càng nhiều nhưng Hội CCB cơ quan đã luôn chủ động, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan quan tâm tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc nhân dịp các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, Quốc khánh 2/9, Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12, Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam 23/11…

Có thể kể đến một số hoạt động nổi bật như, năm 2015, Hội CCB cơ quan đã tổ chức đoàn cán bộ hội viên gồm 54 đồng chí đi thăm chiến trường xưa với nhiều hoạt động có ý nghĩa như viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang 10 cô gái liệt sỹ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, viếng khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tỉnh Quảng Bình; năm 2016, đoàn CCB Thanh tra Chính phủ gồm 48 đồng chí thăm lại chiến trường xưa Di tích lịch sử Điện Biên Phủ, Nhà tù Sơn La và giao lưu với hội CCB Thanh tra tỉnh Sơn La và năm nay 2017, trước thềm Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa và thắp hương Nghĩa trang Liệt sĩ tại Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn Hội CCB cơ quan TTCP thăm Nhà tù Sơn La, năm 2016

Đây cũng là dịp để hội viên CCB cơ quan ôn lại những năm tháng không thể nào quên trong quân ngũ, từ đó động viên, khích lệ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn phấn đấu, tu dưỡng, chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của ngành, cơ quan, bàn các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Hội CCB cơ quan Thanh tra Chính phủ cũng phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các mặt hoạt động khác như công tác động viên, thăm hỏi, hiếu hỷ, hoạt động đối ngoại không ngừng được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Câu lạc bộ thể thao 23/11 (do Hội CCB thành lập) đã tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao thiết thực, có ý nghĩa và đây cũng là địa chỉ quy tụ hội viên, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên tham gia rèn luyện sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để chào mừng thành công của Đại hội Hội CCB lần thứ 3 và nằm trong các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam của cơ quan Thanh tra Chính phủ, Câu lạc bộ thể thao 23/11 đã ban hành kế hoạch tổ chức giao lưu thể thao với Kiểm toán Nhà nước.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/phat-huy-ban-chat-truyen-thong-bo-doi-cu-ho_t114c1059n127080