Phát huy cao nhất trách nhiệm của từng cán bộ chiến sỹ trong cấp định danh điện tử

Nhiều mô hình, biện pháp quyết liệt đã được Công an quận Hai Bà Trưng triển khai trong quá trình thực hiện Đề án 06/CP.

Trao đổi với PV ANTĐ ngày 19-4, Thiếu tá Vũ Đình Nhâm –Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội bày tỏ: khi chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ nhân dân thực hiện cấp định danh điện tử và hướng dẫn công dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, CAQ xác định rõ là phải phát huy cao nhất trách nhiệm và sự chủ động, hiệu quả của từng cán bộ, chiến sỹ, từng đơn vị…

Từ trung tuần tháng 3-2022, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Và đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt được “khối” Quản lý hành chính của CAQ Hai Bà Trưng bền bỉ thực hiện trong hơn 1 năm qua. Quá trình triển khai chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hà Nội và UBND quận liên quan đến Đề án 06/CP nói chung, CAQ Hai Bà Trưng được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều sáng kiến, mô hình và đạt được nhiều kết quả.

Và, “hỗ trợ nhân dân thực hiện cấp định danh điện tử và hướng dẫn công dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2" là một trong những minh chứng cụ thể nhất. Trên tinh thần “không bằng lòng với những kết quả đạt được”, với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, bắt đầu từ ngày 11-4-2023, phát huy vai trò chủ công, xung kích, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ CAQ Hai Bà Trưng ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm triển khai hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Về với nhân dân, trên cơ sở khảo sát, lựa chọn của từng Công an 18 phường, “liên quân” Tổ công tác Đề án 06 phường; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hai Bà Trưng; Tổ xung kích của Công an các phường, đội; BCH Hội phụ nữ, BCH Đoàn thanh niên Công an quận; Chỉ huy Công an phường, lực lượng cảnh sát khu vực; Chỉ huy đội CSQLHC, Tổ hướng dẫn CCCD...sẽ lần lượt về tận Nhà văn hóa các khu dân cư, tổ dân phố, các khu vực công cộng trên địa bàn quận, để hướng dẫn người dân cài đặt VNEID; Kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 (đối với các trường hợp đã làm định danh điện tử).

Chỉ huy Đội CS QLHC về TTXH CAQ cho biết, nhiều nhiệm vụ quan trọng cũng đã được định hình, như hướng dẫn công dân ra Công an phường khi công dân kích hoạt được mức độ 1 để làm định danh điện tử; hướng dẫn số công dân đến tuổi làm căn cước công dân đến trụ sở Công an quận làm căn cước công dân và định danh điện tử.

CAQ cũng đã thống nhất, đề nghị BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận hỗ trợ Chỉ đạo BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 18 phường trên địa bàn phân công lực lượng hỗ trợ Công an các phường, mỗi đơn vị 5 đoàn viên/buổi, để hỗ trợ hướng dẫn, tuyên truyền kích hoạt định danh diện tử, cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại di động.

“Trách nhiệm của Công an cơ sở trong Kế hoạch hết sức quan trọng, là giao Cảnh sát khu vực đôn đốc đại diện mỗi gia đình từ 1-2 người đến địa điểm để được hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử; và thông báo lịch và địa điểm tổ chức công khai trên nhóm "Tôi yêu phường" để người dân trên địa bàn biết, tham gia”, chỉ huy Đội CS QLHC về TTXH CAQ thông tin.

Gần 10 ngày triển khai Kế hoạch “hỗ trợ nhân dân cấp định danh điện tử và hướng dẫn công dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2”, trung bình mỗi ngày có hơn 2.000 người dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được hướng dẫn triển khai và kích hoạt định danh điện tử. Thống kê cho thấy đến thời điểm này, CAQ Hai Bà Trưng đã cấp định danh 260087/267314 công dân (đạt 97%); kích hoạt 76609/13062 trường hợp (đạt 58,6%); trong đó từ 11 đến 15-4 tiến hành được 11344 trường hợp.

Thiếu tá Vũ Đình Nhâm nêu rõ, trong thời gian tới, BCH CAQ tiếp tục chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ CAQ xây dựng, triển khai nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả, thiết thực góp phần tăng cường phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-huy-cao-nhat-trach-nhiem-cua-tung-can-bo-chien-sy-trong-cap-dinh-danh-dien-tu-post537471.antd