Phát huy chuyên môn sở trường phục vụ cộng đồng

Với phương châm 'Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng', những ngày này, bước chân của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) công nhân, viên chức, lao động TP Hồ Chí Minh mang tinh thần 'Kỳ nghỉ hồng' lan tỏa đến những vùng quê nghèo khó, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh... Mỗi ĐVTN, tùy theo chuyên môn của cơ quan, đơn vị đã tích cực góp sức trẻ chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Được tận mắt chứng kiến những việc làm của ĐVTN trong Cụm sản xuất khu vực công nhân lao động TP Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nhà Bè, chúng tôi càng cảm nhận được không khí hối hả, bận rộn trong những ngày nghỉ hè ý nghĩa của các công nhân, viên chức trẻ tuổi. Tại đây, các ĐVTN trực tiếp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, sửa chữa hệ thống điện cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn, khởi công xây dựng nhà tình bạn, trao phương tiện sinh kế tặng gia đình khó khăn, tập huấn kỹ thuật nuôi tôm, trồng nấm cho thanh niên địa phương… Ở một hướng khác, các ĐVTN đến thăm, trò chuyện, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, tặng quà, học bổng học sinh nghèo vượt khó học tốt. Với lịch trình dày đặc, những bóng áo hồng làm nhộn nhịp những con đường ở vùng quê ngoại thành.

Chiến sĩ tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2018 thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Nhà Bè.

Nhìn căn nhà mới đang dần hoàn thành, anh Lê Trường Sơn, sinh năm 1980, ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè xúc động tâm sự: “Bản thân tôi làm thợ xây, thu nhập rất bấp bênh nên căn nhà đã xuống cấp mà không có kinh phí sửa chữa. Hôm nay, được chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, gia đình tôi có căn nhà mới khang trang, ấm cúng hơn, giúp chúng tôi an tâm chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái trưởng thành”.

Anh Huỳnh Tấn Khương, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh chia sẻ, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” là phương thức hoạt động tình nguyện của ĐVTN công nhân, viên chức và người lao động thành phố nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động công tác xã hội, phục vụ cộng đồng. Những hoạt động của chiến dịch còn gắn với định hướng phát triển của thành phố, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Mỗi chiến sĩ tình nguyện đều xác định tinh thần tham gia chiến dịch là cơ hội để rèn luyện, là đại diện cho hình ảnh đẹp của người thanh niên thành phố.

Không chỉ dừng lại ở địa bàn TP Hồ Chí Minh, các chiến sĩ tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” còn dành những ngày cuối tuần, mang chuyên môn đến những miền xa để phục vụ người dân tại một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đảo Thổ Chu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), bên nước bạn Lào… Năm nay, chiến dịch thu hút sự tham gia của hơn 50.000 lượt thanh niên công nhân, viên chức và người lao động trẻ. Nét đặc trưng của chiến dịch là hình thành những đội hình tình nguyện có chuyên môn cao, đến từ các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn thành phố để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu quan trọng đã được xác lập.

Anh Phùng Thái Quang, Trưởng ban Công nhân lao động Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2018 cho biết: “Kỳ nghỉ hồng” đã thực sự tạo được “thương hiệu” của ĐVTN công nhân thành phố thông qua việc lấy chuyên môn làm tình nguyện và phục vụ cộng đồng, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Mỗi chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đi qua lại thêm ý nghĩa và thực sự trở thành nơi khởi nguồn cho những yêu thương lan tỏa, là môi trường để thanh niên thành phố rèn luyện về nhân cách, đạo đức, lối sống và kỹ năng thực hành xã hội, góp phần vào công cuộc dựng xây đất nước.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/phat-huy-chuyen-mon-so-truong-phuc-vu-cong-dong-546961