Phát huy dân chủ, khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở Lang Chánh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn', những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lang Chánh đã phát huy tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, với phương châm: 'Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ'. Từ đó khơi dậy được lòng dân, sức dân trong XDNTM, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của Nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông ở xã Tân Phúc được đầu tư xây dựng khang trang.

Với xuất phát điểm thấp, nên khi bắt tay vào XDNTM, xã Tân Phúc gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Tuy nhiên bằng sự cố gắng, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đến nay xã Tân Phúc đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí XDNTM.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc Lê Minh Thư, cho biết: “Để có được kết quả trên, cùng với việc chủ động rà soát mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí, trong quá trình thực hiện, Đảng ủy xã Tân Phúc luôn thực hiện tốt QCDC ở cơ sở với phương châm: “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, Nhân dân làm chủ”. Các nội dung trong XDNTM được công khai niêm yết tại bộ phận một cửa của UBND xã, qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền sâu rộng trong các buổi họp khu dân cư đã giúp Nhân dân nắm được các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của xã cũng như những phần việc cần huy động sự đóng góp trong Nhân dân”.

Trên cơ sở được chủ động nắm bắt thông tin, Nhân dân được bàn bạc và quyết định nhiều nội dung quan trọng gắn với lợi ích của mình. Trong quá trình thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện công việc; đồng thời thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Từ đó tạo được lòng tin, khơi dậy được lòng dân, sức dân để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trong XDNTM. Cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã đã vận động Nhân dân hiến đất, hiến công trình để mở rộng các tuyến đường giao thông; bình quân mỗi hộ đóng góp từ 1 đến 1,5 triệu đồng/năm để xây dựng các hạng mục công trình. Đến nay 81% đường trục thôn, đường liên thôn và 85% đường ngõ được cứng hóa; đường giao thông nội đồng đã cứng hóa được 1km ở thôn Tân Thành, Tân Thủy. Tất cả các thôn đều xây dựng nhà văn hóa khang trang với đầy đủ các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao trong Nhân dân. Các phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao với các bộ môn như bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, cầu lông... ngày càng thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Không chỉ ở xã Tân Phúc, việc thực hiện QCDC đều được cấp ủy đảng, chính quyền, các xã, thị trấn của huyện Lang Chánh thực hiện hiệu quả. Đồng thời thực hiện công khai các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong năm; công khai các chương trình, dự án và phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng có liên quan đến các dự án đầu tư; công khai các chính sách vay vốn, mức thu các loại phí, lệ phí, chế độ hỗ trợ cho các đối tượng chính sách.

Việc công khai các nội dung trong XDNTM được thực hiện bằng nhiều hình thức như: niêm yết tại nhà văn hóa thôn, bản, khu phố, trụ sở UBND các xã, thị trấn, hoặc thông qua các hội nghị ở thôn, bản, khu phố và hệ thống phát thanh để Nhân dân được biết, được bàn, được giám sát. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tổ chức rà soát, bổ sung hương ước, quy ước tại các thôn, bản, khu phố để thực hiện tốt quyền làm chủ của người dân; phát động phong trào thi đua, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia XDNTM, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Nét nổi bật trong thực hiện QCDC ở Lang Chánh còn được thể hiện rõ trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; phân công cán bộ tiếp công dân theo quy định. Trong quý I/2024, không có công dân đến ban tiếp công dân huyện, không có trường hợp gửi đơn tố cáo, đơn khiếu nại, phản ánh; thanh tra huyện đã hoàn thiện các kết luận thanh tra năm 2023 và đang đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị theo kết luận, đồng thời chuẩn bị điều kiện để thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024.

Phát huy và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở tạo niềm tin, sự đồng thuận, huy động được nguồn lực to lớn trong Nhân dân trên địa bàn huyện cùng chung tay XDNTM. Đến nay, toàn huyện có 2 xã, 30 thôn đạt chuẩn NTM, 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đây là nền tảng để huyện từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng Lang Chánh sớm trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/phat-huy-dan-chu-khoi-day-suc-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-lang-chanh-214190.htm