Phát huy đúng vai trò của tổ chức hội phụ nữ

Sáng 26-12, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành tỉnh khóa X lần thứ 5 (mở rộng) tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022

Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Huyền Thanh, Trưởng ban công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến dự.

Trong năm 2022, các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2023, Hội LHPN tỉnh xác định 11 nội dung trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện, để ra 10 chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội…

Đồng chí Trần Thị Huyền Thanh, Trưởng ban công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, những kết quả mà Hội LHPN tỉnh đã đạt được, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2022.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, Hội LHPN tỉnh cần phát huy đúng vai trò đầu mối đưa ra các chương trình hành động; đoàn kết, tập hợp hội viên và các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức Hội. Các cấp Hội, hội viên, phụ nữ nhận thức được hết vai trò, trách nhiệm của mình để phát huy cao nhất vai trò của mình trong gia đình cũng như tham gia giải quyết các vấn đề xã hội đặt ra. Bên cạnh xây dựng kế hoạch bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu của phụ nữ, Hội cần nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm lan tỏa sâu rộng các phong trào phụ nữ trong cuộc sống góp phần vào sự phát triển của xã hội…

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các Ủy viên Ban chấp hành thuộc các tổ chức tôn giáo phát huy hơn nữa vai trò trong triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ trong hội viên phụ nữ tôn giáo. UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để Hội LHPN tỉnh có được trụ sở làm việc khang trang. Các ban, đảng Tỉnh ủy tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Hội LHPN tỉnh để kịp thời nắm bắt, tham mưu Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phụ nữ của tỉnh…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái (giữa) chụp hình lưu niệm với đại diện các tập thể được khen thưởng

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 22 tập thể và 2 cá nhân; Hội LHPN tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh năm 2022.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Phụ nữ Đồng Nai

Thái Sơn cao ngút trời mây

Hạnh phúc đang đến đông đầy xóm thôn

Hà thành nơi đó rồng bay

Hà Nam đất khách oai thay Ông cò

Hà văn phòng lo gạo tiền

Hồng Anh xã hội quê mình đẹp tươi

Hương thơm tỏa ngát khắp nơi

Phương trời rạng rỡ nụ cười hồn nhiên

Yên Bình mới vững tiến lên

Ý Đảng ta quyết noi theo tới cùng

Huệ kia cô giáo vui mừng

Đào hoa nở khắp pháp luật nghiêm minh

Nga In-te-nét khắp vùng

Thu làm du lịch cả tỉnh vui thay

Thu lao động thật cần cù

Hường Biên Hòa đó lẫy lừng Trấn Biên

Trang Long Khánh nối nhịp cầu

Hường Trảng Bom đẹp mười phân vẹn mười

Ngân cầu Cát Lái nối liền

Huệ Long Thành sáng sân bay huy hoàng

Ngọc Vĩnh Cửu mãi mùa xuân

Thúy Kiều Thống Nhất tình dân mặn mà

Phương Định Quán đá ba chồng

Tuyết Minh Tân Phú nông trường giàu sang

Hà tên Cẩm Mỹ đẹp sao

Trang Lộc mang tưới, xuân tràn niềm tin

Huệ công an tỉnh yên bình

Tuyến doanh nhân trẻ xây quê đẹp giàu

Lan quân sự lính dự phòng

Kim Hoa Phật dạy “đời đạo tốt tươi”!

Kim Hoa Hội dòng quê tôi

Tuyền lâm Long Khánh, yêu thương dạt dào

Phụ quyền tranh đấu sục sôi

Nữ nhi gia chánh chẳng ai sánh bì

Đồng lòng quyết chí vững tin

Nai cũng phải thẹn, nói gì nam nhi

Đoàn tàu về phía tương lai

Kết nên trang sử vẻ vang, rạng ngời

Tiến cao, sải cánh vươn xa

Lên đàng chiến đấu chị em huy hoàng!

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường viết tặng hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Nai ngày 26-12-2022. Đọc chữ đầu từ trên xuống dưới là tên các đồng chí và nơi làm việc của các Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh.

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202212/phat-huy-dung-vai-tro-cua-to-chuc-hoi-phu-nu-3150856/