'Phát huy giá trị không gian văn hóa Chợ Hàng'

Ngày 30/8/2018, UBND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các Sở, ngành trên địa bàn thành phố tổ chức Hội thảo với chủ đề 'Phát huy giá trị không gian văn hóa Chợ Hàng'.

Chợ Hàng là một Chợ cổ được hình thành từ thế kỷ XV, hiện tại chợ có tổng diện tích trên 4.000m2 và tọa lạc trên địa bàn phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Chợ Hàng được biết đến là chợ phiên truyền thống duy nhất được diễn ra vào ngày chủ nhật hàng tuần tại thành phố Hải Phòng hiện nay; Là nơi trưng bày và mua bán với đủ loại mặt hàng từ nông thôn đến thành thị, nhất là các mặt hàng nông sản phẩm hàng hóa nông nghiệp.

Hội thảo xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy không gian văn hóa Chợ hàng

Nhiều người bán hàng đến từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên… thường thì họ phải tập kết hàng về chợ từ ngày hôm trước để kịp phục vụ cho người mua ở chợ độc đáo này. Bởi vậy Chợ Hàng là nơi tạo thêm nhịp sống đa dạng, phong phú của thành phố và là điểm đến hấp dẫn ngày nghỉ cuối tuần của nhân dân Hải Phòng cũng như các tỉnh lân cận. Có thể nói cứ mỗi chủ nhật người ta lại hẹn nhau về Chợ Hàng để mua sắm, thăm quan hay để ngắm nhìn, tận hưởng một không gian rất đặc trưng của thành phố Cảng.

Nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Chợ Hàng, UBND quận Lê Chân đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Hội Sử học, Bảo tàng thành phố… tổ chức Hội thảo chuyên đề hết sức ý nghĩa này. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, thay mặt lãnh đạo quận Lê Chân, ông Nguyễn Tiến Du- Chủ tịch UBND quận đã trân trọng tiếp thu những ý kiến sâu sắc của các ngành, các đại biểu và bày tỏ sự đồng tình với quan điểm “Cần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Chợ Hàng”, đồng thời mong muốn các cấp, các ngành thành phố cùng chung tay tham gia vào Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Chợ Hàng”. Dự án này sẽ được tập trung xây dựng và hoàn thành vào tháng 9/2018, sau đó tiếp tục trưng cầu rộng rãi ý kiến của các ngành, các cơ quan truyền thông và nhân dân nhằm hoàn thiện Dự án để tổ chức thực hiện.

Kim Cương

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/phat-huy-gia-tri-khong-gian-van-hoa-cho-hang-43937