Phát huy giá trị Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang

Sáng 7-6, tại H. Hòa Vang (Đà Nẵng), Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Bùi Văn Tiếng và Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường đồng chủ trì Hội thảo khoa học về vai trò, vị trí Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang (CCCMHUHV).

Sáng 7-6, tại H. Hòa Vang (Đà Nẵng), Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Bùi Văn Tiếng và Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường đồng chủ trì Hội thảo khoa học về vai trò, vị trí Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang (CCCMHUHV).

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hòa Vang là mảnh đất địa đầu của miền Trung Trung Bộ, là vành đai của TP nên rất phù hợp cho việc xây dựng các khu căn cứ cách mạng, làm nơi đứng chân của các cơ quan đầu não và lực lượng cách mạng trong kháng chiến. Cửa ngõ căn cứ này nằm về phía Bắc tiếp giáp với thôn Phú Túc (xã Hòa Phú), phía Đông là hồ Đồng Xanh - Đồng Nghệ (xã Hòa Khương), phía Tây, Nam trùng trùng điệp điệp các dãy núi hình cánh cung là ranh giới giữa H. Hòa Vang và các H. Đông Giang, Đại Lộc (Quảng Nam). Mặc dù trong quá trình hình thành và tồn tại, ở từng thời điểm, từng giai đoạn lịch sử, vai trò và chức năng của nó có những thay đổi, nhưng nhìn tổng thể, nơi đây thực sự là một căn cứ địa cách mạng quan trọng... Năm 2014, Khu CCCMHUHV được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tại Hội thảo, các tham luận “Xây dựng hậu cứ và hoạt động ở khu căn cứ tiền phương”; “Vai trò của Khu CCCMHUHV đối với hoạt động của các đơn vị lực lượng vũ trang giai đoạn 1954-1975”; “Vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Đặc khu Quảng Đà đối với Khu CCCMHUHV”; “Tầm quan trọng của chiến khu Trung Mang và vai trò của H. Hiên (cũ) đối với Khu CCCMHUHV trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”; “Phát huy giá trị lịch sử Khu CCCMHUHV gắn với phát triển du lịch” của các đại biểu đã xác định thêm giá trị, bản sắc lịch sử và văn hóa của khu căn cứ cách mạng này, cũng như sức sáng tạo của quần chúng nhân dân, nhất là những người lãnh đạo thông minh với tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng trọng dân, thương dân; dám nghĩ, dám làm, luôn đi đầu và xả thân vì phong trào cách mạng của quê hương.

Bằng các nguồn sử liệu và cách nhìn nhận khách quan, khoa học, Hội thảo đã góp phần đánh giá Khu CCCMHUHV đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc hơn và có sức thuyết phục. Qua đó, tái hiện bức tranh chân thật của lịch sử, góp phần vào giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự chủ, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng địa phương nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_190612_phat-huy-gia-tri-khu-can-cu-cach-mang-huyen-uy-hoa.aspx