Phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông thường, khi lần đầu đặt chân đến mỗi vùng đất, mỗi người sẽ đều có những cảm nhận, ấn tượng về con người, văn hóa hay địa danh... Còn khi đến Cô Tô, chắc chắn một nơi mỗi du khách đều muốn ghé thăm, đó là Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh tượng Bác Hồ đứng uy nghiêm, hướng ra Biển Đông, vẫy tay chào gần gũi như che chở cho đất và con người Cô Tô chính là hình ảnh, dấu ấn đẹp nhất, thiêng liêng nhất nơi hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc này.

Nằm ở trung tâm thị trấn Cô Tô, Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô gồm 5 điểm di tích: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và khuôn viên đặt tượng, Khu ruộng Khoai, Nhà trưng bày lưu niệm, Cánh đồng muối và Đền thờ Người. Năm 1997, Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô được công nhận là di tích quốc gia, nối tiếp thêm niềm tự hào lớn lao của quân và dân huyện đảo Cô Tô - nơi đầu tiên và duy nhất trong cả nước được Bác Hồ đồng ý cho phép dựng tượng khi Người còn sống.

Thiếu nhi Cô Tô vui chơi dưới chân tượng đài Bác Hồ.

Thiếu nhi Cô Tô vui chơi dưới chân tượng đài Bác Hồ.

Trải qua 60 năm, kể từ ngày Bác Hồ về thăm và nói chuyện với nhân dân Cô Tô ngày 9/5/1961, toàn bộ những địa điểm của Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô được bảo tồn nguyên trạng. Một số hạng mục được đầu tư, bảo quản, tu bổ, phục hồi nhằm đảm bảo đồng bộ và kết nối các điểm di tích với nhau để tạo thành một khu di tích có quy mô xứng tầm với những giá trị đặc biệt của khu di tích.

Tháng 1/2020 vừa qua, UBND tỉnh tiếp tục giao UBND huyện Cô Tô nghiên cứu lập đề án quy hoạch và xây dựng công viên Tùng La hán Cô Tô, Tùng tháp và phi lao trên đảo Cô Tô, trong đó có trồng thêm cây tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để tạo điểm nhấn về cảnh quan, môi trường du lịch.

Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô là cột mốc chủ quyền của Việt Nam, là di sản quốc gia quý báu cần được bảo tồn, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, độc đáo của di tích, gắn với việc giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc. Với ý nghĩa đó, hiện nay, UBND tỉnh đang tiến hành thỏa thuận chủ trương với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng Di tích lịch sử Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô để trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thái, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cô Tô, cho biết: Nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, thời gian qua, huyện Cô Tô đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và du khách hiểu được giá trị cao quý và duy nhất của di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.

Theo đó, từ năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thường xuyên tổ chức cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông đến tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử, tham gia dọn vệ sinh cũng như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi hùng biện giới thiệu Khu lưu niệm. Qua đó, không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc mà để mỗi học sinh, mỗi người dân trên đảo đều trở thành một thuyết minh viên của quê hương.

Học sinh Trường THPT Cô Tô dọn vệ sinh tại khuôn viên Tượng đài Bác Hồ.

Cùng với đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cũng phối hợp với Hiệp Hội du lịch huyện bố trí, sắp xếp trong tất cả các tour tuyến du lịch trên đảo đều có điểm đến đầu tiên là Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để mọi du khách được đến dâng hương, tưởng nhớ về Người trước khi thực hiện hành trình khám phá du lịch trên đảo. Phòng cũng bố trí một thuyết minh viên trực tại khu khuôn viên Tượng đài Bác Hồ để kịp thời giới thiệu cho du khách về Khu lưu niệm nói riêng cũng như quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng phát triển du lịch của Cô Tô nói chung.

Không chỉ là tài sản đặc biệt của quốc gia với sự linh thiêng, giá trị cao quý và duy nhất, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là niềm tự hào, động lực to lớn cổ vũ những thế hệ người dân trên đảo Cô Tô không ngừng học tập, lao động đóng góp cho sự phát triển của quê hương, để Cô Tô tiếp tục đổi thay, chuyển mình, hướng đến một vùng kinh tế biển năng động, thu hút các nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế như sự kỳ vọng, mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Duy Khoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202105/phat-huy-gia-tri-khu-luu-niem-chu-tich-ho-chi-minh-2532323/