Phát huy hiệu quả của việc tuyên truyền tập trung

Từ năm 2015, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức tuyên truyền PCTH của thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị quân đội theo hình thức tập trung. Qua hơn 3 năm thực hiện, ghi nhận thực tế cho thấy việc tuyên truyền đã phát huy hiệu quả tích cực; cán bộ, chiến sĩ nhiều đơn vị mong muốn chương trình tiếp tục được triển khai, nhân rộng.

Hiệu ứng tích cực

Buổi tuyên truyền chuyên đề PCTH của thuốc lá tại Lữ đoàn 405, Quân khu 3 diễn ra vào một ngày đầu tháng 10 vừa qua thu hút đông đảo cán bộ, QNCN, chiến sĩ của đơn vị. Theo dõi clip thực nghiệm đốt 400 điếu thuốc (tương đương 20 bao thuốc-lượng thuốc lá trung bình một người nghiện thuốc hút trong một tháng), khói sinh ra cho đi qua bình nước và làm lượng nước trong đó chuyển thành màu nâu đậm; khi cô đặc phần nước thì thu được tới 7,2g nhựa chứa hàng trăm chất hóa học độc hại và một phần chất nhựa này sẽ bám vào phổi người hút thuốc lá, nhiều tiếng xuýt xoa vang lên. Thượng úy QNCN Mạc Văn Thắng (Đại đội 9) bày tỏ: “Tôi hút thuốc lá từ năm 16 tuổi, hiện đã bỏ thuốc được một thời gian. Hôm nay được xem những hình ảnh, clip nói về sự nguy hiểm của thuốc lá đối với sức khỏe con người, tôi càng thấy quyết định bỏ thuốc của mình là đúng và thêm quyết tâm cai hẳn thuốc lá”.

Năm nay là năm thứ hai Cục Quân y tổ chức tuyên truyền PCTH của thuốc lá tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 3. Được dự buổi tuyên truyền, học viên sĩ quan dự bị Nguyễn Văn Tuấn (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1) cho biết: “Tôi là bí thư đoàn xã được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị. Những thông tin mà tôi thu được tại buổi tuyên truyền hôm nay rất bổ ích, không chỉ giúp tôi tránh xa thuốc lá mà còn là cơ sở để tôi tuyên truyền “nói không với thuốc lá” cho đoàn viên, thanh niên cũng như bạn bè, người thân”.

Từ năm 2015 đến tháng 10-2018, Cục Quân y phối hợp với Quỹ PCTH của thuốc lá và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 73 buổi tuyên truyền PCTH của thuốc lá tập trung tại 28 cơ quan, đơn vị đầu mối trong toàn quân, với gần 32.000 lượt cán bộ, QNCN, chiến sĩ, học viên… tham gia. Khảo sát sơ bộ của Cục Quân y cho thấy, nhận thức của đại đa số quân nhân về tác hại của thuốc lá sau khi tham dự tuyên truyền đã được nâng cao; nhiều cán bộ, QNCN, chiến sĩ hút thuốc đã lâu, qua tuyên truyền đã bỏ được thuốc lá.

Học viên Trường Sĩ quan Phòng hóa tìm hiểu về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 102/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Thủ tướng Chính phủ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, đồng thời ban hành nhiều nội quy, quy định nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc ở cơ quan, đơn vị mình. Nhiều hình thức tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị áp dụng, như: Lồng ghép trong những buổi sinh hoạt tập thể, diễn đàn thanh niên, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ… Tuy vậy, thực tế cho thấy, nếu chỉ dừng lại ở các hình thức này thì hiệu quả tuyên truyền chưa cao vì những thông tin mà bộ đội nhận được còn rời rạc, chưa toàn diện, chưa tạo được “sức nặng” để bộ đội thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi. Đại úy QNCN Mạc Văn Tám, Chủ nhiệm Quân y Trường Quân sự Quân khu 3, bày tỏ: “Nhiều học viên của trường cho biết trước đây chỉ biết chung chung rằng thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng không biết cụ thể có hại như thế nào. Khi được tham dự buổi tuyên truyền do Cục Quân y tổ chức mới biết rõ khói thuốc chứa hàng nghìn chất hóa học, trong đó nhiều chất là tác nhân gây ung thư; hút thuốc lá có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư thực quản-thanh quản; xơ vữa động mạch, đột quỵ và cả những bệnh mà ít người nghĩ đến như đục thủy tinh thể… Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền PCTH của thuốc lá thường xuyên tại các đơn vị, cần đẩy mạnh tuyên truyền theo hình thức tập trung”.

Theo Đại tá Trần Duy Hưng, Phó trưởng phòng Điều trị, Cục Quân y, thời gian tới, Cục Quân y sẽ tiếp tục phối hợp với Quỹ PCTH của thuốc lá để tổ chức tuyên truyền tập trung về tác hại của thuốc lá trong quân đội. Trong năm 2018, sẽ tổ chức 36 buổi truyền thông cho khoảng 14.000 lượt quân nhân. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cục sẽ đổi mới nội dung, hình thức các buổi truyền thông theo hướng thường xuyên cập nhật thông tin, sử dụng các hình ảnh, clip sinh động, mời chuyên gia của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cùng tham gia tuyên truyền…

Bài và ảnh: PHƯƠNG HIỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-hieu-qua-cua-viec-tuyen-truyen-tap-trung-552592