Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng nay (14/6), tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Dân tộc tổ chức gặp mặt 140 người có uy tín, đại biểu tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và 65 năm Ngày đồng bào Vân Kiều - Pa Kô mang họ Hồ.

Tại buổi gặp mặt, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2011 – 2021. Người có uy tín đã và đang góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Những người này có vai trò rất quan trọng trong củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, người có uy tín đã vận động nhân dân tự lực, tăng gia phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Nhiều người có uy tín tuổi cao có vai trò rất lớn trong vận động con cháu hăng say lao động, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số.

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ đều xác định vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín là những người được nhân dân tín nhiệm, sống mẫu mực, nêu gương, vận động đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng bản làng văn hóa. Việc phát huy vai trò của người có uy tín sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng với các lực lượng tham gia hữu hiệu trong công tác giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia.

Theo ông Hầu A Lềnh, người có uy tín là cầu nối chuyển tải những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với đồng bào, địa phương cần quan tâm, tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín tại cơ sở.

“Một trong những chính sách quan trọng trong chính sách dân tộc miền núi đó là phát huy vai trò của người có uy tín thông qua Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gắn với người có uy tín đang có mặt hôm nay, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hướng dẫn, dẫn dắt nhân dân. Ngoài chính sách của Đảng và hệ thống chính trị thì người quan trọng để định hướng, dẫn dắt các vấn đề để động viên bà con nhân dân đó là người có uy tín, cho nên vai trò của người có uy tín rất quan trọng” - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nói.

Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Dân tộc đã tặng Bằng khen các cá nhân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; trao quà và biểu dương các đại biểu tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc cũng đến thăm và tặng quà các học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Bình./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phat-huy-hon-nua-vai-tro-cua-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post950420.vov